Các cựu quân nhân và điệp viên bao gồm Yang Won-jin 96 tuổi, Ahn Hak-sop 95 tuổi và 4 người nữa, đã nộp đơn lên Bộ Thống nhất Hàn Quốc, với mong muốn tha thiết được trở về cố hương.
Đây là 6 người bị bắt tại Hàn Quốc trước, trong và sau chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953, cuộc xung đột chia cắt bán đảo Triều Tiên làm 2, cũng chia cắt luôn hàng trăm ngàn hộ gia đình.
Thời gian qua, nhiều người mong muốn được trở về để có thể nằm xuống nơi đất mẹ, nhưng đã qua đời do tuổi cao sức yếu. Họ ngồi tù nhiều chục năm, vì từ chối từ bỏ lý tưởng và nói xấu Triều Tiên trên truyền thông.
Một tổ chức xã hội ủng hộ các tù nhân này vừa họp báo, lập luận rằng các tù nhân nên được hồi hương theo công ước Geneva và kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc cho phép họ hồi hương qua biên giới liên Triều.
Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết, họ nhận thức rõ yêu cầu từ nhóm tù nhân, nhưng chưa có quyết định chính thức.
Từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6, hy vọng ấm lại quan hệ liên Triều đã xuất hiện. Ông Lee cam kết lấy lại niềm tin và giảm thế đối đầu với miền Bắc. Ông ra lệnh tháo gỡ loa phát thanh ở biên giới, cũng như ngăn các nhóm xã hội thả bóng bay tuyên truyền về phía Triều Tiên.
Trong thời gian hòa giải 2 miền dưới thời Tổng thống Kim Dae-jung vào thập niên 2000, Hàn Quốc đã hồi hương 63 cựu quân nhân và điệp viên Triều Tiên. Tuy nhiên đến nay, không có thêm cuộc hồi hương nào nữa.
Hiện chưa rõ, Hàn Quốc đang giam giữ bao nhiêu cựu quân nhân và điệp viên Triều Tiên. Nếu những người này bị bắt trong chiến tranh 1950 - 1953, nghĩa là họ đã bị giam hơn 70 năm.




