Văn phòng cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận ông đã được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt ở mức độ nghiêm trọng, với điểm Gleason là 9 – mức cao nhất trong thang đánh giá xâm lấn của bệnh
Theo người phát ngôn Kelly Scully, tế bào ung thư đã di căn đến xương, cho thấy bệnh đang ở giai đoạn tiến triển.

Dù thuộc dạng ung thư xâm lấn mạnh, văn phòng của ông Biden cho biết các tế bào ung thư của ông có phản ứng với hormone, điều này tạo điều kiện cho việc kiểm soát bệnh thông qua các liệu pháp nội tiết.
Gia đình cựu tổng thống đang phối hợp với đội ngũ y tế để cân nhắc các phương pháp điều trị phù hợp.
Ung thư tuyến tiền liệt khi lan rộng thường di căn đến xương, và điều này khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn so với các trường hợp khu trú.
Tuy nhiên, liệu pháp làm suy giảm hormone – vốn giúp nuôi dưỡng tế bào ung thư – được kỳ vọng sẽ làm chậm tiến triển bệnh.
Ông Biden, hiện 82 tuổi, từng là tâm điểm của nhiều lo ngại về sức khỏe trong thời gian đương chức, đặc biệt là khi tái tranh cử vào năm 2024.
Sau một màn tranh luận không thành công, ông rút khỏi cuộc đua, tạo điều kiện để Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành ứng viên Đảng Dân chủ – người sau đó thất bại trước Donald Trump.
Bất chấp những thông tin từ cuốn sách “Original Sin” tiết lộ rằng các trợ lý đã che giấu mức độ suy giảm sức khỏe của ông khi còn tại nhiệm, ông Biden gần đây tiếp tục bác bỏ những nghi ngại liên quan đến tuổi tác và thể trạng của mình.
Trước đó, ông từng được điều trị ung thư biểu mô tế bào đáy vào năm 2023 và cắt bỏ một polyp đại tràng lành tính vào năm 2021.
Khi còn đương chức, ông từng phát động sáng kiến "Cancer Moonshot" nhằm giảm một nửa tỷ lệ tử vong do ung thư trong vòng 25 năm, như một nỗ lực nối tiếp hành trình cá nhân sau cái chết của con trai cả Beau Biden vì ung thư não năm 2015.
Với thông tin mới nhất này, tình trạng sức khỏe của ông Biden một lần nữa thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và giới truyền thông.