Cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị bắt tại sân bay Manila

VOH - Sáng 11/3, cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị bắt giữ ngay khi trở về từ Hong Kong, sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt.

Theo thông tin từ báo New York Times, lực lượng chức năng Philippines đã tiến hành bắt giữ ông Duterte tại sân bay Manila. Lệnh bắt giữ được thực thi chỉ vài ngày sau khi ICC công bố quyết định truy nã cựu tổng thống, liên quan đến chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy mà ông khởi xướng khi còn đương chức. Chiến dịch này bị cáo buộc đã khiến gần 30.000 người thiệt mạng theo số liệu từ các tổ chức nhân quyền.

Chính phủ Philippines xác nhận Interpol Manila đã nhận được bản sao chính thức của lệnh bắt giữ từ ICC vào sáng sớm nay. Văn phòng tổng thống Philippines ra thông báo cho biết ông Duterte cùng nhóm của ông trong tình trạng sức khỏe ổn định và đang được kiểm tra y tế theo quy trình.

TT Phi
Cựu tổng thống Duterte phát biểu trước cộng đồng Philippines tại Hong Kong ngày 9/3 - Ảnh: AFP

Trước khi bị bắt, ông Duterte đã bị Interpol đưa vào danh sách truy nã quốc tế Red Notice, tạo tiền đề cho các quốc gia thành viên hợp tác bắt giữ và dẫn độ.

Ngày 10/3, một nguồn tin cấp cao tiết lộ với trang Rappler rằng Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) đã lên kế hoạch trước cho việc bắt giữ ông Duterte ngay khi ông về nước.

Ngay sau khi cựu tổng thống Philippines bị bắt, ông Salvador Panelo, cựu luật sư và người phát ngôn của Duterte, tuyên bố việc bắt giữ này là “trái pháp luật”. Theo ông Panelo, ICC không có thẩm quyền đối với Philippines vì nước này đã rút khỏi tổ chức này từ năm 2019.

Tuy nhiên, ICC khẳng định quyền tài phán của họ vẫn áp dụng cho các tội danh bị cáo buộc trước thời điểm Philippines rời khỏi ICC, do đó lệnh bắt giữ vẫn có hiệu lực.

Trong bài phát biểu trước cộng đồng người Philippines ở nước ngoài vào ngày 9/3, ông Duterte đã chỉ trích cuộc điều tra của ICC nhưng khẳng định ông sẽ chấp nhận bị bắt nếu đó là số phận của mình.

Văn phòng Truyền thông tổng thống Philippines cho biết nếu Interpol yêu cầu sự hỗ trợ, chính phủ nước này có nghĩa vụ phải hợp tác theo các quy định quốc tế.

Gia tộc Duterte giữa sóng gió chính trị

Dù đối mặt với nhiều cáo buộc pháp lý, ông Rodrigo Duterte vẫn nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận người dân Philippines, đặc biệt là những người ủng hộ các biện pháp cứng rắn của ông đối với tội phạm ma túy.

Tuy nhiên, những rạn nứt trong nội bộ chính trị gia tộc Duterte ngày càng lộ rõ. Vào tháng 11/2024, con gái ông, Phó tổng thống Sara Duterte, đã tuyên bố bà sẵn sàng ám sát Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và các quan chức cấp cao khác nếu bà bị sát hại. Điều này cho thấy sự đối đầu ngày càng căng thẳng giữa hai gia tộc quyền lực nhất Philippines: Duterte và Marcos.

Hạ viện Philippines đã tiến hành luận tội bà Sara Duterte vào ngày 5/2/2025 với hàng loạt cáo buộc như đe dọa ám sát tổng thống, kích động nổi loạn, lạm dụng quyền lực và tham nhũng.

Những diễn biến trên không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của gia tộc Duterte mà còn đẩy Philippines vào một giai đoạn bất ổn mới khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2028 đang dần đến gần.

 

Bình luận