Viên chức này cho biết, ông Wickremesinghe đã bị bắt giữ sau khi bị thẩm vấn về chuyến thăm London vào tháng 9/2023 để dự một buổi lễ tại một trường đại học Anh khi ông còn là nguyên thủ quốc gia.
"Chúng tôi sẽ đưa ông ta ra trước thẩm phán Colombo Fort", cảnh sát cho biết, đồng thời nói thêm rằng, họ đang buộc tội ông ta sử dụng tài nguyên nhà nước cho mục đích cá nhân.
Ông Wickremesinghe đã dừng chân tại London vào năm 2023 trên đường trở về từ Havana, nơi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh G77.
Ông và vợ, Maithree, đã tham dự buổi lễ của Đại học Wolverhampton. Ông Wickremesinghe khẳng định rằng, chi phí đi lại của vợ ông đều do bà chi trả và không sử dụng bất kỳ khoản tiền nào từ ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, Cục Điều tra Hình sự của cảnh sát cáo buộc rằng, ông Wickremesinghe đã sử dụng tiền của chính phủ cho chuyến đi riêng của mình và vệ sĩ của ông cũng được nhà nước trả tiền.
Ông Wickremesinghe trở thành tổng thống vào tháng 7/2022 và được ghi nhận là người đã ổn định nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất từ trước đến nay của đất nước vào năm 2022.
Ông đã thua trong cuộc tái tranh cử vào tháng 9/2024 nhưng vẫn là nhân vật đối lập chủ chốt mặc dù liên minh của ông chỉ nắm giữ hai ghế trong quốc hội gồm 225 thành viên.
Các thành viên của Đảng Thống nhất Quốc gia của ông Wickremesinghe đã đến tòa án Colombo Fort, nơi ông sẽ bị đưa đến vào cuối ngày 22/8.
Các chính trị gia đối lập chủ chốt, bao gồm 2 cựu bộ trưởng cấp cao, đã bị kết án tù tới 25 năm vì tội tham nhũng kể từ khi chính phủ cánh tả mới lên nắm quyền.
Một số thành viên trong gia đình cựu tổng thống Mahinda Rajapaksa cũng đã bị buộc tội sử dụng sai mục đích công quỹ và đang bị truy tố. Nhiều người trong số họ hiện đang được tại ngoại chờ xét xử.
Đầu tháng này, chính quyền của Dissanayake đã luận tội cảnh sát trưởng sau khi cáo buộc ông điều hành một mạng lưới tội phạm ủng hộ các chính trị gia. Giám đốc nhà tù này cũng bị bỏ tù vì tội tham nhũng.


