Quyết định này đánh dấu sự trở lại của ông với chính trường quê nhà trong bối cảnh nước này đang đối mặt với một loạt thách thức kinh tế và chính trị.
Ông Stoltenberg cũng cho biết sẽ tạm hoãn các kế hoạch liên quan đến chức chủ tịch Hội nghị An ninh Munich (MSC) – diễn đàn quan trọng về chính sách an ninh quốc tế – để tập trung vào nhiệm vụ mới.

Jens Stoltenberg sẽ thay thế ông Trygve Slagsvold Vedum, lãnh đạo đảng Trung tâm, người đã rời khỏi vị trí Bộ trưởng Tài chính sau khi đảng của ông rút khỏi liên minh cầm quyền.
Stoltenberg trở lại chính phủ trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng chính trị vừa xảy ra tại Na Uy sau khi đảng Trung tâm tuyên bố rút lui do bất đồng về các quy định của thị trường năng lượng Liên minh Châu Âu (EU).
Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của ông Stoltenberg sẽ là giải quyết các vấn đề năng lượng đang gây tranh cãi trong chính phủ Na Uy.
Cụ thể là tranh luận về việc có nên giữ lại nhiều điện năng cho người tiêu dùng trong nước hay tiếp tục xuất khẩu sang EU và Anh sẽ là một thách thức lớn, nhất là khi đây là vấn đề rất quan trọng đối với mối quan hệ giữa Na Uy và Liên minh Châu Âu.
Chính phủ Na Uy cũng đang phải đối mặt với viễn cảnh có thể bị áp thuế từ cả Brussels và Washington, khi các quy định mới của EU về năng lượng và khí thải có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế của quốc gia này, đặc biệt khi Na Uy không phải là thành viên của EU nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ với khối.
Stoltenberg còn phải đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố lại vị thế của đảng Lao động trung tả trước thềm cuộc bầu cử quốc hội dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay.
Sau khi đảng Trung tâm rút khỏi liên minh, Thủ tướng Jonas Gahr Store, lãnh đạo đảng Lao động, sẽ phải tìm cách duy trì sự ổn định trong chính phủ.
Theo Reuters, Tân Bộ trưởng Tài chính Stoltenberg vừa tuyên bố chính phủ Na Uy sẽ làm mọi cách có thể để tránh việc áp thuế đối với các sản phẩm của nước này.
Jens Stoltenberg được biết đến không chỉ với vai trò là một nhà lãnh đạo của NATO, mà còn là một chính trị gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề chính trị, kinh tế, và an ninh quốc tế.
Ông Stoltenberg từng làm thủ tướng Na Uy trong các giai đoạn 2000-2001 và 2005-2013. Ông cũng đã giữ chức tổng thư ký NATO trong 10 năm, kết thúc vào năm ngoái.
Dưới sự lãnh đạo của ông, NATO đã duy trì sự ổn định và sự thống nhất trong một thời kỳ đầy biến động, đặc biệt là khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022.