Trước tình hình này, chính quyền đã triển khai kế hoạch sơ tán cư dân và du khách khỏi khu vực nguy hiểm, bao gồm khu nghỉ dưỡng suối nước nóng sang trọng Blue Lagoon cũng như thành phố đánh cá Grindavík, nơi có khoảng 40 hộ dân sinh sống.
Đài truyền hình quốc gia RUV đưa tin báo động đỏ đầu tiên cho khu vực này được ban hành lúc gần 6 giờ sáng ngày 1/4 (giờ địa phương). Cơ quan khí tượng Iceland cảnh báo khả năng xảy ra một vụ phun trào là rất cao.
Iceland, được mệnh danh là "vùng đất của sông băng và núi lửa," đã chứng kiến 10 vụ phun trào núi lửa kể từ năm 2021. Nếu magma tiếp tục dâng lên bề mặt, sự kiện ngày 1/4 có thể trở thành đợt phun trào thứ 11 tại khu vực này.

Các chuyên gia nhận định rằng, mặc dù các vụ phun trào trên bán đảo Reykjanes trước đây không gây ảnh hưởng trực tiếp đến thủ đô Reykjavik hay làm gián đoạn giao thông hàng không do không phát tán tro vào tầng bình lưu, nhưng rủi ro vẫn tiềm ẩn.
Chính quyền Iceland đang theo dõi chặt chẽ tình hình và khuyến cáo người dân tuân thủ các hướng dẫn an toàn.
Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành đo đạc và phân tích dữ liệu để dự báo chính xác hơn về diễn biến tiếp theo của đợt dâng trào magma này.
Các vụ phun trào trên bán đảo Reykjanes vẫn chưa ảnh hưởng trực tiếp đến thủ đô của Iceland. Ngoài ra, tro bụi cũng không phát tán đáng kể vào tầng bình lưu, tránh được tình trạng gián đoạn giao thông hàng không.
Các ngọn núi lửa trên bán đảo đã không phun trào gần 8 thế kỷ cho đến tháng 3/2021.
Những vụ phun trào núi lửa liên tục gần Grindavk - thị trấn có 3.800 người - thường gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà cửa khiến nhiều cư dân buộc phải di dời trong nhiều tuần.
Iceland, với gần 400.000 công dân, nằm trên đường đứt gãy giữa các mảng kiến tạo Á-Âu và Bắc Mỹ. Điều đó khiến nơi đây trở thành điểm nóng địa chấn với hàng chục ngọn núi lửa.
Vụ phun trào lớn nhất được ghi nhận trong những năm gần đây liên quan tới núi lửa Eyjafjallajokull năm 2010. Nó thổi những đám mây tro bụi khổng lồ lên bầu trời và làm gián đoạn giao thông hàng không trong nhiều tháng.
Iceland là nơi có 33 hệ thống núi lửa đang hoạt động, nhiều hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác.