Đài Loan: 2 người chết, hơn 300 người bị thương do bão Dujuan

(VOH) - Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hơn 300 người bị thương sau khi siêu bão Dujuan đổ bộ vào Đài Loan vào chiều tối qua (28/9), theo Channel News Asia.‎

Người dân khó khăn khi di chuyển trong bão Dujuan (Ảnh: AP)

Cơn bão đã đổ bộ vào thị trấn Suao với tốc độ khoảng 246 km/h (153 mph). "Mưa gió cuộn lên ở khắp mọi nơi và nhiều mảnh vụn bay tứ tung” – phóng viên CNN từ Suao cho biết.

Theo trung tâm cấp cứu của Đài Loan, một triệu căn nhà đã bị mất điện khi cơn bão đi qua và hơn 330.000 căn nhà vẫn chưa có điện trở lại. Khoảng 2.000 người dân phải qua đêm ở nhà tạm.

Nhà chức trách đã cảnh báo rằng khu vực ven biển có thể đặc biệt nguy hiểm, nhất là khi thủy triều vẫn còn bị ảnh hưởng bởi "siêu trăng" - một sự kiện thiên văn hiếm hoi trong đó mặt trăng xuất hiện sáng hơn, lớn hơn và tạo ra một lực hấp dẫn mạnh hơn bình thường.

Cơn bão Dujuan đã suy yếu đáng kể khi đến gần bờ biển Phúc Kiến, Trung Quốc, nhưng nó vẫn có thể tạo ra gió bão và mưa đủ mạnh để gây ra lũ quét.

Trung Quốc hiện đã sơ tán hơn 260.000 người có thể chịu tác động của cơn bão.