Đại sứ quán đăng thông tin khẩn cấp lên trang web một ngày sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật, lệnh này đã được dỡ bỏ vài giờ sau khi Quốc hội bỏ phiếu bác bỏ.
Đại sứ quán Mỹ cho biết: "Sau tuyên bố dỡ bỏ lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon, tình hình vẫn còn chưa ổn định".
"Công dân Mỹ nên lường trước những gián đoạn tiềm ẩn. Khi ở nơi công cộng, bạn nên chú ý đến môi trường xung quanh và thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn thường xuyên", bài đăng cho biết.
Đại sứ quán cũng khuyến cáo công dân Mỹ tránh xa các khu vực biểu tình và thận trọng khi ở gần "đám đông, cuộc tụ tập, cuộc biểu tình hoặc tuần hành", đồng thời nói thêm rằng, các cuộc biểu tình ôn hòa có thể biến thành xung đột và leo thang thành bạo lực.
Đại sứ quán cũng lưu ý rằng họ sẽ hủy các cuộc hẹn lãnh sự thường lệ đối với công dân Mỹ và người nộp đơn xin thị thực vào ngày 4/12.
Trước đó, vào ngày 3/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bất ngờ ban bố lệnh thiết quân luật, một động thái gây chấn động không chỉ trong nước mà còn trên toàn cầu.
Chỉ 6 giờ sau, dưới sức ép dữ dội từ Quốc hội và người dân, ông Yoon đã phải rút lại quyết định này. Dù lệnh thiết quân luật được dỡ bỏ, sự kiện này đã phản ánh tình hình chính trị căng thẳng và những rạn nứt sâu sắc trong xã hội Hàn Quốc.
Đây là lần đầu tiên trong hơn 40 năm qua, một Tổng thống Hàn Quốc thực hiện biện pháp này trong bối cảnh không có chiến tranh hay khủng hoảng quân sự lớn.


