Bộ Ngoại giao Đan Mạch ngày 27/8 cho biết đã triệu tập đại diện ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ tại Copenhagen sau khi cơ quan tình báo nước này báo cáo rằng công dân Mỹ tiến hành các chiến dịch gây ảnh hưởng bí mật tại Greenland.
Theo Đài DR, ít nhất 3 người Mỹ có liên hệ với chính quyền Tổng thống Donald Trump bị nghi tham gia hoạt động nhằm thúc đẩy kịch bản Greenland tách khỏi Đan Mạch để sáp nhập vào Mỹ.
Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen cho biết: “Chúng tôi nhận thức rõ rằng các thế lực bên ngoài luôn quan tâm đến Greenland và vị trí của vùng lãnh thổ này trong Vương quốc Đan Mạch. Vì vậy, không bất ngờ nếu xuất hiện các nỗ lực tác động đến tương lai của Vương quốc trong thời gian tới.”
Danh tính những cá nhân bị tình báo theo dõi không được công bố chi tiết. Đại sứ quán Mỹ tại Copenhagen hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, giàu tài nguyên khoáng sản và có vị trí chiến lược ở Bắc Cực. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp quản Greenland với lý do an ninh quốc gia và quốc tế, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.
Đề xuất của ông Trump đã bị Copenhagen và chính quyền Greenland ở thủ phủ Nuuk phản đối mạnh mẽ. Tuy nhiên, các tuyên bố của ông Trump khiến khoảng 57.000 cư dân Greenland lo ngại về tương lai của họ.
Trong khi đó, Đan Mạch nỗ lực củng cố quan hệ với Greenland và huy động sự ủng hộ từ các đồng minh châu Âu để đối trọng với tham vọng của Mỹ.
Hồi tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến thăm Greenland và được người dân địa phương chào đón nồng nhiệt. Trái lại, chuyến thăm hồi tháng 3 của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vấp phải biểu tình phản đối, buộc ông phải giới hạn hoạt động tại một căn cứ không quân và hủy kế hoạch tham dự một sự kiện nơi đây.
Cơ quan An ninh và Tình báo quốc gia Đan Mạch (PET) khẳng định Greenland hiện là mục tiêu của nhiều chiến dịch gây ảnh hưởng, có thể khai thác hoặc thậm chí tạo ra bất đồng để thúc đẩy những quan điểm đối lập liên quan đến mối quan hệ giữa Greenland, Đan Mạch và các nước có lợi ích đặc biệt trong khu vực.
Hiện phái bộ Mỹ tại Copenhagen do Quyền Đại biện lâm thời Mark Stroh phụ trách, trong khi Tổng thống Trump đã bổ nhiệm đồng sáng lập PayPal Ken Howery làm tân đại sứ Mỹ tại Đan Mạch.
