Ngày 5/2, Tòa án thành phố Copenhagen (Đan Mạch) đã ra phán quyết về việc dẫn độ một thanh niên Thụy Điển, 17 tuổi, bị cáo buộc ném lựu đạn vào Đại sứ quán Israel tại Copenhagen và liên quan đến vụ xả súng tại Đại sứ quán Israel ở Stockholm hồi tháng 10/2024.
Theo luật chống khủng bố của Đan Mạch, nghi phạm này đã thực hiện vụ tấn công cùng một đồng phạm 20 tuổi, cũng mang quốc tịch Thụy Điển. Vụ nổ xảy ra vào sáng ngày 2/10 tại Copenhagen, chỉ vài giờ sau khi súng nổ tại Đại sứ quán Israel ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển.

Kể từ tháng 10/2024, đối tượng đã bị giam giữ tại Copenhagen để chờ xét xử. Công tố viên đặc biệt Søren Harbo khẳng định có đủ cơ sở pháp lý để yêu cầu dẫn độ nghi phạm này về Thụy Điển. Tuy nhiên, phán quyết của tòa nêu rõ, việc dẫn độ sẽ chỉ diễn ra sau khi thanh niên này hoàn tất phiên tòa xét xử tại Đan Mạch.
Ngoài hai vụ tấn công đại sứ quán, đối tượng này còn bị nghi ngờ sở hữu và phân phối súng vào cùng ngày xảy ra vụ xả súng tại Stockholm. Hắn cũng bị điều tra trong một vụ án giết người tại thị trấn Hallstahammar, Thụy Điển, vào ngày 19/9/2024.
Các cơ quan an ninh châu Âu đang theo dõi sát sao vụ việc trong bối cảnh nguy cơ tấn công khủng bố gia tăng, đặc biệt là sau các xung đột leo thang tại Trung Đông.