Dân số nước ngoài tại Hàn Quốc đạt mức cao nhất mọi thời đại: 2,73 triệu người

Dữ liệu công bố hôm 27/7 cho thấy, dân số nước ngoài tại Hàn Quốc đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là hơn 2,73 triệu người.

Theo dữ liệu từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Hàn Quốc thuộc Bộ Tư pháp, tính đến cuối tháng 6, số lượng công dân nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc vì mục đích giáo dục, lao động hoặc du lịch là chưa đầy 2.733.000 người, tăng 1,5% (40.068 người) so với tháng trước.

dan-so-nuoc-ngoai-280725
Khách du lịch nước ngoài đi bộ qua khuôn viên của cung điện tại Seoul, vào ngày 16/7 - Ảnh: Yonhap

Thống kê cho thấy, khoảng 1,55 triệu người là thường trú nhân nước ngoài dài hạn lưu trú 90 ngày trở lên, đã đăng ký thông tin cá nhân như tên, ngày sinh và mục đích lưu trú với các văn phòng di trú địa phương.

Một nửa số người nước ngoài đã đăng ký này cư trú tại Seoul và khu vực đô thị lân cận. Khu vực Yeongnam, bao gồm các thành phố lớn như Daegu, Busan và Ulsan, là nơi sinh sống của 317.286 người (chiếm 20,3%), tiếp theo là 200.939 người (chiếm 12,9%) ở khu vực Chungcheong và 136.990 người (chiếm 8,8%) ở khu vực Honam.

552.000 người khác trong tổng số cư dân nước ngoài là người Hàn Quốc ở nước ngoài sở hữu thị thực F-4, những người đã thiết lập nơi cư trú và báo cáo với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh địa phương, nhờ đó họ được hưởng các quyền tương tự như công dân Hàn Quốc, chẳng hạn như mở tài khoản ngân hàng và tham gia chương trình bảo hiểm y tế quốc gia.

620.000 công dân nước ngoài còn lại là du khách lưu trú ngắn hạn dưới 90 ngày, phần lớn là khách du lịch.

Gần 350.000 người nước ngoài tại Hàn Quốc là công dân Việt Nam

Người Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số cư dân nước ngoài tại Hàn Quốc với 972.176 người, chiếm 35,6% tổng số. Tiếp theo là người Việt Nam (341.153 người), người Mỹ (196.664 người), người Thái Lan (173.710 người) và người Uzbekistan (98.457 người).

Khi phân loại theo loại thị thực, người sở hữu thị thực F-4, tức là công dân nước ngoài gốc Hàn Quốc, chiếm nhóm lớn nhất, với tổng cộng 554.895 người.

Tiếp theo là 341.453 người sở hữu thị thực E-9, được cấp theo Hệ thống Giấy phép Lao động, cho phép lưu trú tối đa 3 năm. Được triển khai vào năm 2004, chương trình lao động tạm thời này cho phép các công ty vừa và nhỏ đang thiếu hụt lao động được thuê lao động nước ngoài cho các công việc đòi hỏi kỹ năng thấp.

Người sở hữu thị thực thường trú F-5 đứng thứ hai với 214.036 người, tiếp theo là 191.297 người sở hữu thị thực sinh viên D-2 và 171.063 người sở hữu thị thực du lịch B-2.

Theo độ tuổi, cư dân nước ngoài ở độ tuổi 30 chiếm phân khúc lớn nhất với 25,7%, tiếp theo là những người ở độ tuổi 20 (23,1%), 40 (16,7%), 60 tuổi trở lên (13,5%), 50 tuổi (12,3%) và dưới 19 tuổi (8,7%).

Bình luận