Đánh bom Brussels: Ga Maelbeek hoạt động trở lại

(VOH)- Ga tàu điện ngầm Maelbeek tại thủ đô Brussels hôm 25/4 đã hoạt động trở lại sau hơn 1 tháng do vụ đánh bom kinh hoàng.

An ninh thắt chặt sau khủng bố tại khu vực công cộng thủ đô Brussels. Ảnh: BBC.

Một quả bom phát nổ trên chuyến tàu đang rời khỏi nhà ga Maelbeek trong giờ cao điểm sáng 22/3, khiến cho 16 người thiệt mạng.

Theo cảnh sát nước này, quân đội và cảnh sát sẽ được triển khai để "đảm bảo sự an toàn của toàn bộ khu vực”.

Bức tường tại nhà ga được dành riêng cho thông điệp tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: BBC.

Các chuyến tàu sẽ hoạt động theo lịch trình giống trước đây, tuy nhiên, số lượng trạm dừng sẽ được giới hạn.

Các quan chức cho biết, các vụ nổ hôm 22/3 không gây thiệt hại cấu trúc của nhà ga tàu điện ngầm, công tác phục hồi chỉ bao gồm sửa chữa phần nền sân ga và một tác phẩm nghệ thuật tưởng niệm các nạn nhân được xây dựng thay thế bức tường bị hỏng.