Dịch COVID-19 thế giới ngày 2/5: Ghi nhận hơn 3,4 triệu người mắc trên toàn cầu

(VOH) -  Theo Bộ Y tế Việt Nam, đến 9 giờ 30 ngày 2/5, thế giới ghi nhận 3.400.090 người mắc; 239.566 người tử vong vì Covid-19.

Trong đó, Hoa Kỳ: 1.131.030 người mắc; 65.753 người tử vong; Tây Ban Nha: 242.988 người mắc; 24.824 người tử vong; Italy: 207.428 người mắc; 28236 người tử vong; Pháp: 167.346 người mắc; 24.594 người tử vong…

Pháp ghi nhận gần 24.600 ca tử vong vì COVID-19

Theo TTXVN, tính đến tối 1/5, số ca tử vong do nhiễm COVID-19 tại Pháp đã lên tới 24.594 người (tăng 218 ca trong 24 giờ), bao gồm 15.369 ca ở bệnh viện (tăng 125 ca) và 9.225 ở nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội (tăng 93 ca). Hiện có 25.887 người đang nằm viện (giảm 396 trường hợp so với hôm trước), trong đó 3.878 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 141 trường hợp). Như vậy, số bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực đã giảm liên tiếp từ 23 ngày nay. Đến nay, 52.500 bệnh nhân đã được chữa khỏi và ra viện.

Dịch COVID-19 thế giới ngày 2/5: Ghi nhận hơn 3,4 triệu người mắc trên toàn cầu

Số ca nhiễm tiếp tục giảm tại Pháp - Ảnh: AP

Ai Cập: Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng kỷ lục

Bộ Y tế Ai Cập ngày 1/5 thông báo quốc gia này đã ghi nhận 358 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 5.895 người. Như vậy, đây là ngày thứ hai liên tiếp phát hiện số bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng kỷ lục kể từ khi Ai Cập ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên hồi giữa tháng 2 vừa qua. Theo người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập Khaled Megahed, số ca tử vong do mắc COVID-19 trong ngày cũng tăng thêm 14 người, nâng tổng số ca tử vong do căn bệnh nguy hiểm này lên 406 người. Bên cạnh đó, số bệnh nhân bình phục và được xuất viện là 79 người, nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh lên 1.460 người.

Mỹ tiếp tục là nước đóng góp lớn nhất cho cuộc chiến chống Covid-19

VOV dẫn tin từ Văn phòng phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cập nhật về hỗ trợ của Mỹ đối với nỗ lực chống Covid-19 của các nước trên toàn thế giới. Theo đó, mặc dù phải đối phó với Covid-19 trong nước, Mỹ tiếp tục là nước đóng góp lớn nhất cho cuộc chiến chống đại dịch này trên toàn thế giới. Sự hỗ trợ về y tế và nhân đạo của Mỹ đã chứng tỏ vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Kể từ khi đại dịch bùng phát, chính phủ Mỹ đã cam kết hơn 775 triệu USD về hỗ trợ y tế, nhân đạo, kinh tế và phát triển, nhằm giúp các chính phủ, tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ đối phó với Covid-19.

Một bộ trưởng của Nga nhập viện do dương tính với SARS-CoV-2

Hãng thông tấn TASS ngày 1/5 dẫn thông cáo báo chí của Bộ Xây dựng và Nhà ở Nga cho biết, Bộ trưởng bộ này Vladimir Yakushev và cấp phó của ông Dmitry Volkov đã xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Dịch COVID-19 thế giới ngày 2/5: Ghi nhận hơn 3,4 triệu người mắc trên toàn cầu

Ông Vladimir Yakushev. Nguồn: TASS

Thông tin trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã dương tính với virus SARS-CoV-2 và Tổng thống Vladimir Putin chấp thuận đề nghị của ông về việc chỉ định Phó thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov làm quyền Thủ tướng Nga trong thời gian ông chữa bệnh.

WHO và EIB sẽ hỗ trợ 10 quốc gia châu Phi, Trung Đông chống COVID-19

TTXVN đưa tin, ngày 1/5, Tổ chức y tế thế giới (WHO) tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác với Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) để tăng cường sức khỏe cộng đồng, cung cấp các thiết bị thiết yếu, đào tạo và đầu tư cho công tác vệ sinh phòng dịch trên thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia dễ bị tổn thương trước đại dịch COVID-19. 

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã ký một biên bản ghi nhớ với ngân hàng có trụ sở tại Luxembourg để tăng cường hợp tác nhằm hỗ trợ các nước trong việc xử lý hậu quả của dịch COVID-19.

Trong một cuộc họp báo trực tuyến, ông Tedro đánh giá cuộc khủng hoảng COVID-19 đã cho thấy rằng ngay cả những hệ thống y tế phát triển nhất cũng không dễ dàng ứng phó với đại dịch.

Cùng với EIB, trước mắt, WHO sẽ khẩn trương đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng như đội ngũ nhân viên y tế ở 10 quốc gia ở châu Phi và Trung Đông.

Đưa gần 300 công dân Việt Nam từ Canada về nước - Cơ quan chức năng của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam phối hợp với cơ ...
Cập nhật Covid-19 sáng 2/5: Việt Nam không có ca mắc mới  - Sáng 2/5, tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này Việt Nam không có thêm ca ...