Điện Mặt trời vượt than: Trung Quốc tiến gần bước ngoặt lịch sử

Dự kiến năm 2026, công suất điện Mặt trời của Trung Quốc lần đầu vượt điện than, phản ánh xu hướng mở rộng mạnh mẽ năng lượng tái tạo và chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Theo The Independent (Anh), năm 2026 có thể đánh dấu lần đầu tiên công suất điện Mặt trời của Trung Quốc vượt công suất điện than – nguồn năng lượng từng giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống điện quốc gia này suốt nhiều thập niên.

Dẫn số liệu từ Hội đồng Điện lực Trung Quốc, báo cho biết đến cuối năm 2026, tổng công suất điện gió và điện Mặt trời được dự báo chiếm khoảng một nửa tổng công suất lắp đặt toàn hệ thống, trong khi điện than giảm xuống còn khoảng một phần ba.

Điều này cho thấy các nguồn năng lượng tái tạo đang dẫn dắt xu hướng bổ sung công suất mới của Trung Quốc.

Tuy nhiên, vượt về công suất lắp đặt không đồng nghĩa với việc sản lượng điện từ Mặt trời sẽ ngay lập tức vượt than.

Do đặc thù vận hành ổn định và khả năng đáp ứng phụ tải nền, điện than vẫn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu sản lượng thực tế.

Điện Mặt trời vượt than Trung Quốc tiến gần bước ngoặt lịch sử - Hình 1

Một nhà máy điện Mặt trời tại tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc - ẢNH: CHINA DAILY

Dù vậy, xu hướng đầu tư hiện nay phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Ông Andreas Sieber, Trưởng bộ phận chiến lược chính trị của tổ chức môi trường 350.org, nhận định đây là một “bước ngoặt lịch sử”, cho thấy năng lượng sạch đang chiếm ưu thế về chi phí, quy mô triển khai và lợi ích môi trường.

Trong khi đó, ông Lauri Myllyvirta, chuyên gia phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch, cho rằng việc điện Mặt trời vượt điện than về công suất mang tính biểu tượng nhiều hơn là thay thế hoàn toàn trong vận hành.

Tuy nhiên, theo ông, đây vẫn là biểu tượng quan trọng phản ánh chiều hướng chuyển dịch năng lượng.

Đáng chú ý, một phân tích gần đây được The Independent dẫn lại cho thấy sản lượng điện than tại Trung Quốc và Ấn Độ đã đồng thời giảm trong năm 2025 – lần đầu tiên trong nửa thế kỷ – nhờ sản lượng điện tái tạo bổ sung ở mức kỷ lục, đủ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.

Trong bối cảnh Trung Quốc và Ấn Độ chiếm phần lớn mức tăng phát thải khí nhà kính toàn cầu trong thập niên qua, những thay đổi trong cơ cấu sản xuất điện của hai nền kinh tế này được đánh giá có ý nghĩa lớn đối với mục tiêu khí hậu toàn cầu.

Bình luận