Định cư Mỹ đối mặt rào cản mới

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét yêu cầu một số người xin thẻ xanh tại các lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài phải đặt cọc tới 100.000 USD nhằm siết điều kiện nhập cư hợp pháp.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc áp dụng chính sách yêu cầu một số hồ sơ xin thị thực định cư tại các lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài phải đặt cọc tới 100.000 USD. Đề xuất do Bộ Ngoại giao Mỹ xây dựng, hướng tới mục tiêu bảo đảm người nhập cư có đủ khả năng tài chính và giảm nguy cơ trở thành gánh nặng xã hội.

Định cư Mỹ đối mặt rào cản mới
Định cư Mỹ đối mặt rào cản mới - Ảnh minh họa: AI

Theo phương án đang được thảo luận, khoản tiền đặt cọc sẽ áp dụng với một số người xin thị thực định cư - nhóm được cấp thẻ xanh ngay khi nhập cảnh vào Mỹ. Khoản tiền này chỉ được hoàn lại sau khi người nhập cư chính thức trở thành công dân Mỹ, quá trình thường kéo dài ít nhất 5 năm. Người thân cũng có thể đứng ra nộp thay.

Một số quan chức đề xuất mức đặt cọc 100.000 USD, song con số cụ thể có thể được điều chỉnh theo từng trường hợp. Giới chức Mỹ cũng xem xét triển khai thí điểm tại một số quốc gia trước khi mở rộng phạm vi áp dụng.

Đề xuất mới tiếp tục cho thấy xu hướng siết chặt chính sách nhập cư hợp pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại mức đặt cọc quá lớn có thể trở thành rào cản đối với người có thu nhập thấp, khiến cơ hội định cư tại Mỹ ngày càng phụ thuộc vào năng lực tài chính.

Bình luận