Donald Trump cam kết tăng chi tiêu quân sự nếu đắc cử

(VOH) - Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump vừa tuyên bố sẽ tăng mạnh các khoản chi tiêu quân sự nếu ông đắc cử tổng thống Mỹ.

Ông Donald Trump (Ảnh: Getty)

Phát biểu tại buổi diễn thuyết ở Philadelphia, ông Trump yêu cầu tăng thêm số lượng binh sĩ, máy bay và cả quân số của lực lượng lính thủy đánh bộ.

Ông nói sẽ yêu cầu các tướng lĩnh Mỹ đưa ra kế hoạch đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong 30 ngày đầu ông làm tổng thống ở Nhà Trắng.

Ông Trump gọi kế hoạch của ông là “kiến tạo hòa bình dựa vào sức mạnh”.

Tuy nhiên đối thủ của ông, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton ngày 06/9 đã tỏ ra nghi ngờ về khả năng ông Trump có thể trở thành chỉ huy tối cao của quân đội Mỹ hay không.

Bà Hillary nói, cử tri Mỹ cho rằng ông Trump là một mối nguy hiểm.

Các cựu binh Mỹ và thân nhân những người lính tử trận đã tổ chức biểu tình trước nhà tỉ phú Trump ở New York. Họ nêu rõ rằng ông Trump không có khả năng để lãnh đạo quân đội Mỹ.