Theo thông tin cập nhật ngày 3/11, Bộ Y tế Afghanistan cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,3 độ xảy ra sáng sớm cùng ngày gần thành phố Mazar-e-Sharif, miền Bắc nước này, đã tăng lên ít nhất 20 người, trong khi 320 người bị thương. Nhiều nạn nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện, song hàng chục trường hợp vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 3/11 (giờ địa phương), có độ sâu chấn tiêu khoảng 28 km, với tâm chấn nằm giữa Mazar-e-Sharif và thị trấn Khulm, thuộc tỉnh Balkh. Rung chấn mạnh được ghi nhận tại nhiều khu vực lân cận, bao gồm thủ đô Kabul, các tỉnh Samangan, Kunduz và Takhar, cũng như lan sang Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan.
Tại hiện trường, hàng trăm ngôi nhà bị nứt vỡ, cửa kính bị phá hủy và nhiều người dân hoảng loạn tháo chạy ra đường trong đêm. Các đội cứu hộ khẩn cấp, lực lượng quân đội và nhân viên y tế đã nhanh chóng được điều động đến các khu vực chịu thiệt hại nặng nhất là tỉnh Balkh và tỉnh Samangan, triển khai công tác tìm kiếm người mắc kẹt, vận chuyển người bị thương và hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng.
Người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Thảm họa quốc gia Afghanistan, ông Yousaf Hammad, xác nhận các đội cứu hộ đã tiếp cận được phần lớn khu vực tâm chấn. Tuy nhiên, địa hình miền núi hiểm trở, cùng việc nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt, đang cản trở đáng kể công tác cứu nạn.
Theo Đài CNN và báo Indian Express, trong số các công trình bị hư hại có nhà thờ Lam (Blue Mosque) – biểu tượng tôn giáo và kiến trúc nổi tiếng tại Mazar-e-Sharif. Phần chân công trình bị phủ đầy gạch vụn sau rung chấn mạnh. Nhà thờ này được xem là báu vật quốc gia của Afghanistan, được cho là nơi an nghỉ của Hazrat Ali – vị Caliph thứ tư của đạo Hồi và là con rể của Nhà tiên tri Mohammad.
Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết vẫn đang thống kê toàn bộ thiệt hại, đồng thời triển khai các đoàn công tác hỗ trợ khẩn cấp. Cơ quan này kêu gọi các tổ chức quốc tế giúp đỡ viện trợ y tế, thuốc men và lều trại cho người dân mất nhà cửa.
USGS ước tính rung chấn lần này có thể khiến hàng trăm người thiệt mạng hoặc bị thương, tùy thuộc vào mức độ sụp đổ của nhà ở tại khu vực tâm chấn.
Afghanistan là một trong những quốc gia thường xuyên hứng chịu động đất mạnh do nằm trên vành đai địa chấn Hindu Kush. Chỉ trong hơn một năm qua, nước này đã ghi nhận nhiều trận động đất nghiêm trọng. Tháng 8/2025, hơn 2.200 người thiệt mạng trong trận động đất 6,0 độ ở miền Đông. Trước đó, tháng 10/2023, một trận động đất khác cũng 6,3 độ ở miền Tây khiến hơn 2.000 người tử vong.


