Trận động đất nông xảy ra ngoài khơi bờ biển tỉnh Cebu vào khoảng 22 giờ ngày 30/9. Cebu, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Philippines với 3,4 triệu dân, đang chịu ảnh hưởng nặng nề.
Raffy Alejandro, quan chức Phòng vệ Dân sự cho biết, các bệnh viện tại thành phố Bogo, phía bắc Cebu và gần tâm chấn, đã ở trong tình trạng "quá tải".
Dữ liệu về số người chết 69 người đang được Văn phòng Thảm họa tỉnh Cebu xác thực, theo Jane Abapo, một nhân viên thông tin tại văn phòng Phòng vệ Dân sự khu vực - Reuters đưa tin.
Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân và cam kết hỗ trợ nhanh chóng cho những người sống sót. Các thư ký nội các đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu trợ.
Thị trấn San Remigio, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, đã phải ban bố tình trạng thảm họa. Phó Thị trưởng Alfie Reynes đã khẩn thiết kêu gọi cung cấp thực phẩm, nước uống cho người dân sơ tán, cùng với thiết bị hạng nặng để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm.
Ông Reynes chia sẻ trên đài phát thanh DZMM: "Trời đang mưa rất to và không có điện, chúng tôi thực sự cần sự giúp đỡ, đặc biệt là ở phía bắc vì tình trạng khan hiếm nước sau khi đường ống cung cấp bị hư hại do động đất".
Ông cũng xác nhận, trong số những người thiệt mạng có một số người đang chơi bóng rổ tại một khu liên hợp thể thao ở San Remigio khi công trình này sụp đổ một phần.
Truyền thông địa phương đã đăng tải những video ghi lại cảnh người dân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà khi mặt đất rung chuyển, cùng với hình ảnh các tòa nhà đổ sập, bao gồm cả một nhà thờ hơn 100 năm tuổi.
Một điểm tích cực là Sân bay Quốc tế Mactan-Cebu, cửa ngõ bận rộn thứ hai của Philippines, vẫn hoạt động bình thường bất chấp thiệt hại.
Các cơ quan theo dõi động đất ước tính độ sâu chấn tiêu của trận động đất này là khoảng 10 km và đã ghi nhận nhiều dư chấn, trong đó dư chấn mạnh nhất có cường độ 6 độ richter. May mắn thay, không có nguy cơ sóng thần sau trận động đất này.


