Một trận động đất mạnh với cường độ 7,7 độ richter đã xảy ra ở khu vực Sagaing ở tây bắc Myanmar ngày 28/3. Các cơn chấn động được cảm nhận ở nhiều thị trấn, bao gồm Sagaing, Mandalay, Kyaukse, Pyin Oo Lwin và Shwebo ở thượng nguồn Myanmar.


Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ báo cáo rằng, trận động đất có cường độ 7,7 độ richter, với tâm chấn nằm gần Sagaing, cách Sagaing khoảng 16 km về phía nam - đông nam và cách Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, 17 km về phía đông - đông nam.
Khu vực này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc xung đột dân sự đang diễn ra giữa các nhóm kháng chiến và lực lượng quân sự.
Các nhân chứng nói với Myanmar Now rằng, một số phần của Cung điện Mandalay lịch sử ở Mandalay đã bị hư hại nghiêm trọng. Đồng thời, một cây cầu ở thị trấn Sagaing đã bị phá hủy hoàn toàn trong trận động đất.

Các nguồn tin cho biết, các bệnh viện trên khắp Mandalay, Sagaing và Naypyitaw đang nhanh chóng chật kín những người sống sót. Tuyên bố từ người phát ngôn của chính quyền quân sự được công bố hôm nay cho biết, số người bị thương trên toàn quốc đang tăng lên, khiến nhu cầu về nguồn cung cấp máu khẩn cấp tăng cao.
Một số tòa nhà cao tầng ở Mandalay đã sụp đổ, theo người dân địa phương. Người ta ngày càng lo ngại rằng cư dân có thể bị mắc kẹt trong các công trình bị hư hại.
Các nguồn tin cho biết, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Đại học Mandalay và nhiều địa điểm trên khắp Sagaing và Mandalay đã bị hư hại do động đất.
Tại Bệnh viện Đa khoa Naypyitaw 1.000 giường - bệnh viện công lớn nhất thủ đô - nhiều người bị thương đang được điều trị bên ngoài trên phố do quá đông đúc.

Các thị trấn lân cận khác, chẳng hạn như Kyaukse, Pyin Oo Lwin và Shwebo, cũng đã báo cáo về các trận động đất, với dân số địa phương dao động từ 50.480 người ở Kyaukse đến 117.303 người ở Pyin Oo Lwin.
Myanmar nằm dọc theo Đứt gãy Sagaing, một đường đứt gãy địa chất lớn chạy qua một số khu vực, bao gồm cả Mandalay. Đứt gãy này có lịch sử hoạt động địa chấn đáng kể, khiến các khu vực dọc theo đường đi của nó đặc biệt dễ bị động đất.
Trận động đất cũng được cảm nhận ở Yangon và Naypyitaw, thủ đô hành chính của chính quyền quân sự cầm quyền. Các cảnh quay từ phương tiện truyền thông xã hội cho thấy các tòa nhà đổ sập trên khắp thành phố, bao gồm cả chợ Thabyagygone.

Để ứng phó với cuộc khủng hoảng, quân đội đã tuyên bố các khu vực Mandalay, Sagaing, Naypyidaw, Magway, Bago cũng như bang Shan ở đông bắc trong tình trạng khẩn cấp.
Một số trang web chính thức do chính quyền quân sự kiểm soát đã ngừng hoạt động kể từ khi trận động đất xảy ra.
Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng người đứng đầu chính quyền quân sự Min Aung Hlaing đã đến thăm bệnh viện để giám sát phản ứng khẩn cấp của chính quyền quân sự. Đồng thời, chính quyền quân sự đã ra lệnh đóng cửa tất cả các sân bay ở Mandalay và Naypyitaw và hủy tất cả các chuyến bay.
Các cơn chấn động được cảm nhận ở các nước láng giềng, bao gồm Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc. Mức độ thiệt hại và số thương vong vẫn đang được đánh giá.
Tướng Zaw Min Tun, người phát ngôn của chính quyền quân sự, đã yêu cầu các bệnh viện địa phương tăng cường hoạt động và kêu gọi người dân hiến máu ở các vùng Mandalay, Naypyitaw và Sagaing
