Dòng vốn lớn đang rời khỏi thị trường Thái Lan

Số liệu kinh tế Thái Lan cho thấy vốn doanh nghiệp giải thể tăng hơn 200%, trong khi vốn đăng ký mới giảm mạnh.

Kinh tế tư nhân Thái Lan đang chịu sức ép khi vốn đăng ký mới giảm mạnh, trong khi vốn của doanh nghiệp giải thể tăng hơn 200%.

Ảnh chụp màn hình (1485)
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nỗ lực điều hành kinh tế trong bối cảnh không thuận lợi - Ảnh: AP

Theo số liệu của Cục Phát triển kinh doanh Thái Lan, 6 tháng đầu năm 2026, nước này có gần 44.800 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,1%. Tuy nhiên, tổng vốn đăng ký chỉ đạt 111,2 tỉ baht, giảm 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, hơn 7.000 doanh nghiệp giải thể, tăng 12,5%, với tổng vốn lên tới 98,9 tỉ baht, tăng hơn 224%.

Cơ quan chức năng cảnh báo áp lực không chỉ tập trung ở doanh nghiệp nhỏ, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp vốn lớn rời thị trường. Sức mua yếu, chi phí sản xuất cao và bất ổn thương mại toàn cầu đang khiến doanh nghiệp thận trọng hơn.

Dù vậy, các lĩnh vực thực phẩm, hóa chất, máy móc, điện tử và trung tâm dữ liệu vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Nửa cuối năm được xem là phép thử quan trọng đối với khả năng phục hồi của kinh tế Thái Lan, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.