Dự án phát triển tên lửa đầy tham vọng của Ukraine gặp nhiều vướng mắc

Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận chương trình phát triển tên lửa hành trình nội địa Flamingo của Ukraine đang gặp nhiều khó khăn về vấn đề kỹ thuật và thiếu nguồn vốn từ các đối tác nước ngoài.

“Chúng tôi đang gặp một số trục trặc kỹ thuật trong quá trình sản xuất Flamingo, đồng thời nguồn tài chính từ các đối tác cũng bị chậm trễ. Tuy nhiên, những trở ngại này đang được khắc phục,” Tổng thống Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn công bố ngày 27/10.

Ông khẳng định Kyiv đã tìm được nguồn lực trong nước để đảm bảo hoàn thành đơn hàng quốc phòng trước cuối năm nay. “Chúng tôi sẽ có số lượng tên lửa cần thiết. Quan trọng là mọi quả đạn khi khai hỏa đều hoạt động ổn định,” ông Zelensky nhấn mạnh.

ten lua
Nguyên mẫu tên lửa Flamingo trong bức ảnh công bố hôm 21/8 - Ảnh: Fire Point

Tên lửa Flamingo, do công ty Fire Point của Ukraine sản xuất, được quảng cáo có tầm bắn tới 3.000 km và mang đầu đạn nặng 1.150 kg. Với thông số này, Flamingo có khả năng bao phủ gần như toàn bộ phần châu Âu của Nga, bao gồm Moskva, St. Petersburg và thậm chí một phần Siberia.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc chế tạo một loại tên lửa hành trình tầm xa như Flamingo đòi hỏi nền tảng công nghệ và tài chính lớn – điều mà Ukraine hiện đang thiếu hụt giữa bối cảnh xung đột kéo dài.

Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal hồi tháng 8 từng tuyên bố Flamingo đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, với công suất ước tính 50 quả mỗi tháng. Song đến nay, tiến độ này bị nghi ngờ do các vấn đề kỹ thuật và linh kiện phụ thuộc nguồn cung nước ngoài.

Một số hình ảnh do truyền thông Nga công bố cho thấy mảnh vỡ được cho là của Flamingo, cho thấy cấu trúc và động cơ có thể được tái sử dụng từ máy bay huấn luyện L-39, trong khi nhiều linh kiện bên trong xuất xứ từ Trung Quốc.

Để duy trì sản xuất, Tổng thống Zelensky ngày 23/10 đề xuất sử dụng một phần khoản vay từ Liên minh châu Âu (EU) – được bảo đảm bằng tài sản đóng băng của Nga – nhằm tài trợ cho các chương trình vũ khí tầm xa, trong đó có Flamingo.

Mỗi quả tên lửa Flamingo được ước tính có giá thành khoảng 500.000 USD. Theo các chuyên gia quốc phòng, nếu không có thêm hỗ trợ tài chính từ phương Tây, dự án này khó duy trì quy mô sản xuất như kế hoạch ban đầu.

Ukraine đang đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước nhằm giảm lệ thuộc vào nước ngoài, phân bổ 1,3 tỷ USD cho hoạt động sản xuất vũ khí nội địa trong ngân sách năm tài khóa 2025.

Kiev đã ra mắt nhiều khí tài nội địa trong thời gian gần đây, nổi bật là tên lửa hành trình Flamingo có tầm bay 3.000 km và chi phí khoảng 500.000 USD mỗi quả.

Nhà sản xuất Fire Point hồi tháng 8 tuyên bố bắt đầu chế tạo hàng loạt Flamingo và đặt mục tiêu xuất xưởng 210 tên lửa mỗi tháng, nhưng tiến độ thực tế hiện nay dường như thấp hơn nhiều.

Bình luận