Theo thỏa thuận thì Berlin sẽ được ưu tiên nhận các hệ thống Patriot thế hệ mới từ Washington trong thời gian tới.
“Nhờ cam kết từ phía Mỹ, Đức có thể trước mắt hỗ trợ Ukraine bằng các bệ phóng và sau đó là các thành phần bổ sung của hệ thống Patriot,” trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.
Quân đội Đức (Bundeswehr) dự kiến sẽ chuyển giao các bệ phóng bổ sung trong vài ngày tới, và bàn giao phần còn lại của hệ thống trong vòng 2 đến 3 tháng tiếp theo.
Đổi lại, Đức - với nguồn tài trợ riêng - sẽ nhận các hệ thống Patriot mới từ Mỹ với tiến độ nhanh hơn thông thường.
Việc tăng viện Patriot diễn ra trong bối cảnh Ukraine ngày càng cấp thiết cần năng lực phòng không khi Nga đẩy mạnh các đợt không kích quy mô lớn. Các hệ thống Patriot đã được chứng minh là hiệu quả trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.
Trước đó, Đức đã bàn giao 3 hệ thống Patriot cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Đức cũng khẳng định rằng việc tiếp tục viện trợ này sẽ không ảnh hưởng đến năng lực đóng góp của Berlin cho NATO trong khuôn khổ liên minh phòng thủ tập thể.
