Đức, Nhật chỉ trích Mỹ vì cấm Harvard tuyển sinh viên quốc tế, lo ngại ảnh hưởng toàn cầu

VOH - Ngày 23/5, Đức và Nhật Bản đồng loạt phản đối mạnh mẽ quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard.

Bà Dorothee Baer, Bộ trưởng Nghiên cứu Đức, nhận định việc cấm Harvard tuyển sinh sinh viên quốc tế là một quyết định "tai hại", không chỉ đối với giới trẻ mà còn với toàn bộ thế giới tự do.

Bà kêu gọi chính phủ Mỹ "đảo ngược quyết định này càng sớm càng tốt", đồng thời nhấn mạnh tác động tiêu cực sâu rộng của động thái trên đến cộng đồng học thuật toàn cầu.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi – người từng học tại Harvard – bày tỏ “quan ngại sâu sắc” và khẳng định Tokyo đang theo dõi sát sao diễn biến. "Rất nhiều sinh viên Nhật Bản đang theo học tại Harvard.

harvard-jpg

Chính phủ sẽ kêu gọi phía Mỹ giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đối với những sinh viên này", ông nói. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng đã yêu cầu Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo cung cấp thêm thông tin cụ thể về vụ việc.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng lên tiếng chỉ trích hành động của Mỹ, gọi đây là biểu hiện rõ ràng của việc "chính trị hóa giáo dục".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố: "Những hành vi như vậy sẽ chỉ làm tổn hại đến hình ảnh và vị thế quốc tế của Mỹ, đồng thời phá hoại lòng tin trong hợp tác giáo dục toàn cầu."

Trước đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cáo buộc Đại học Harvard đã "kích động bạo lực và hành vi bài Do Thái", viện dẫn việc trường không cung cấp thông tin đầy đủ về một số sinh viên nước ngoài bị cáo buộc vi phạm trong khuôn viên trường.

Trên cơ sở đó, chính quyền Trump quyết định thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Harvard, đồng nghĩa với việc hàng nghìn sinh viên nước ngoài có nguy cơ bị buộc thôi học hoặc phải chuyển trường.

Quyết định này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ cả trong và ngoài nước Mỹ, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng hạn chế hợp tác học thuật quốc tế và gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của Mỹ như một điểm đến giáo dục hàng đầu thế giới.

Bình luận