Đức tiếp nhận người Afghanistan theo cam kết, bất chấp tranh cãi kéo dài

Chính phủ Đức cho biết đã tổ chức một chuyến bay đưa 141 người Afghanistan tới Đức.

Theo phóng viên tại Berlin, Bộ Nội vụ Liên bang Đức thông báo máy bay chở nhóm người nói trên đã hạ cánh tại thành phố Hannover, sau khi khởi hành từ Islamabad (Pakistan). Đây là chuyến bay do nhà nước tổ chức, nhằm thực hiện các nghĩa vụ tiếp nhận mà Berlin đã cam kết trước đó.

Trong số 141 người nhập cảnh, có 123 người thuộc Chương trình tiếp nhận liên bang của Đức và 18 người là cựu nhân viên địa phương từng làm việc cho các cơ quan của Đức hoặc là thân nhân của những người này. Nhóm đối tượng trên được đánh giá là có nguy cơ cao, cần được bảo vệ theo các tiêu chí nhân đạo mà Đức đã đặt ra sau biến động chính trị tại Afghanistan.

AFP
Ảnh: AFP 

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu tại điểm nhập cảnh, toàn bộ số người nói trên sẽ được phân bổ về các bang trên khắp nước Đức để tiếp tục các quy trình cư trú, hòa nhập và hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Chính phủ Đức cho biết việc tiếp nhận lần này diễn ra trong bối cảnh Pakistan chỉ cho phép Berlin thời hạn đến cuối năm 2025 để hoàn tất các thủ tục tiếp nhận những người Afghanistan hiện đang chờ xuất cảnh. Sau thời điểm này, Islamabad tuyên bố sẽ tiến hành trục xuất những người Afghanistan còn lưu trú về nước, dù việc qua lại biên giới giữa hai quốc gia hiện đang gặp nhiều hạn chế.

Sau khi Taliban giành lại quyền kiểm soát Afghanistan vào tháng 8/2021, Đức đã đưa ra cam kết bảo vệ và tiếp nhận các cựu nhân viên địa phương từng làm việc cho các cơ quan của Đức, cũng như những người Afghanistan được đánh giá là đặc biệt có nguy cơ bị đe dọa về an ninh, tính mạng hoặc quyền con người.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính phủ Đức đã chủ trương thu hẹp dần các chương trình tiếp nhận tự nguyện. Theo đó, Berlin chỉ tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận đối với những trường hợp đã có cam kết pháp lý rõ ràng hoặc được các tòa án chấp thuận, thay vì mở rộng diện tiếp nhận mới.

Theo Bộ Nội vụ Liên bang Đức, hiện vẫn còn hơn 300 người Afghanistan đang chờ hoàn tất thủ tục tại Pakistan. Trong số này, khoảng 45 người thuộc diện cựu nhân viên địa phương từng làm việc cho các cơ quan của Đức và 264 người thuộc Chương trình tiếp nhận liên bang.

Việc tiếp nhận người Afghanistan tiếp tục là vấn đề gây tranh luận trong dư luận và chính trường Đức, trong bối cảnh chính phủ phải tìm cách cân bằng giữa các cam kết nhân đạo đã đưa ra và chủ trương siết chặt chính sách nhập cư nhằm kiểm soát dòng người di cư vào nước này. Các ý kiến trái chiều cho rằng, trong khi Đức có trách nhiệm thực hiện những cam kết đã ký kết, việc mở rộng hoặc kéo dài các chương trình tiếp nhận cũng đặt ra áp lực đối với hệ thống xã hội, an sinh và quản lý nhập cư trong nước.

Dù vậy, Chính phủ Đức khẳng định sẽ tiếp tục xử lý các hồ sơ còn tồn đọng theo đúng khuôn khổ pháp lý hiện hành, đồng thời phối hợp với các đối tác liên quan để hoàn tất các cam kết tiếp nhận đã được xác lập trước đó.

Bình luận