Thông tin được công bố tại Berlin, nơi Đức đăng cai Diễn đàn kinh tế Đức - Ukraine với sự tham dự của đại diện chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan của hai nước.
Theo nội dung kế hoạch hợp tác, Ukraine sẽ mở một văn phòng của ngành công nghiệp quốc phòng tại Berlin nhằm thúc đẩy phối hợp, kết nối và triển khai các dự án chung với các đối tác Đức. Đáng chú ý, kể từ năm 2026, Đức và Ukraine sẽ cùng nhau sản xuất thiết bị bay không người lái, còn gọi là UAV, phục vụ các nhu cầu quốc phòng theo thỏa thuận song phương.
Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề diễn đàn, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh mong muốn mở rộng mạnh mẽ hợp tác giữa các công ty quốc phòng của hai nước. Ông cho biết cuộc gặp và các hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn lần này nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng cường hợp tác quốc phòng vì lợi ích chung của Đức và Ukraine trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.
Theo Thủ tướng Merz, Chính phủ Liên bang Đức đang thiết lập khuôn khổ pháp lý và cơ chế cần thiết với sự hỗ trợ của chương trình hợp tác 10 điểm đã được hai bên ký kết. Khuôn khổ này được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quốc phòng của Đức và Ukraine triển khai các dự án hợp tác lâu dài, trong đó có lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ.
Bên cạnh nội dung hợp tác sản xuất UAV, Thủ tướng Đức cũng cho biết Berlin sẽ tăng cường các bảo đảm đầu tư cho công cuộc tái thiết của Ukraine trong thời gian tới. Các bảo đảm này không chỉ tập trung vào lĩnh vực quốc phòng mà còn mở rộng sang những lĩnh vực liên quan đến phục hồi kinh tế, cơ sở hạ tầng và các ngành công nghiệp then chốt khác của Ukraine.
Ngoài ra, theo người đứng đầu Chính phủ Đức, Berlin sẽ hỗ trợ Ukraine trong việc phát triển và hoàn thiện các cơ chế chống tham nhũng. Đây được xem là một trong những điều kiện quan trọng nhằm tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với Ukraine trong giai đoạn tái thiết.
Trước những động thái hợp tác quốc phòng giữa Đức và Ukraine, Nga tiếp tục bày tỏ quan điểm phản đối. Trước đó, Moskva đã nhiều lần cảnh báo rằng việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ làm suy yếu mọi khả năng đàm phán giải quyết xung đột, đồng thời kéo các quốc gia thành viên NATO trực tiếp can dự sâu hơn vào cuộc xung đột đang diễn ra.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng tuyên bố rằng bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí được chuyển giao cho Ukraine đều sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Theo lập trường của Moskva, các hoạt động viện trợ quân sự và hợp tác quốc phòng với Ukraine có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng và kéo dài xung đột, thay vì tạo điều kiện cho các nỗ lực đối thoại và giải pháp chính trị.
Trong bối cảnh đó, kế hoạch hợp tác quốc phòng 10 điểm giữa Đức và Ukraine, bao gồm việc cùng sản xuất UAV từ năm 2026, đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, phản ánh những điều chỉnh và ưu tiên mới trong chính sách an ninh, quốc phòng của các bên liên quan.

