Ngày 5/6, Ủy viên châu Âu phụ trách khu vực Địa Trung Hải Dubravka Suica đã công bố gói viện trợ trị giá 175 triệu euro (tương đương hơn 200 triệu USD) dành cho Syria. Đây được xem là thông điệp mạnh mẽ thể hiện sự ủng hộ của Liên minh châu Âu (EU) đối với công cuộc tái thiết tại quốc gia Trung Đông này.
Thông báo được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm của bà Suica tới thủ đô Damascus. Theo bà, khoản viện trợ sẽ tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như năng lượng, y tế, giáo dục và nông nghiệp, để Syria tái thiết nền kinh tế, hỗ trợ các thể chế và thúc đẩy nhân quyền.

Phát biểu trong chuyến thăm, bà Suica khẳng định: "Sự hiện diện của tôi tại Damascus gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng EU sẵn sàng hỗ trợ Syria phục hồi và phát triển. Chúng tôi mong muốn người dân Syria sẽ là lực lượng chủ đạo trong tiến trình tái thiết đất nước mình."
Trên mạng xã hội X, bà Suica mô tả cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa là “mang tính xây dựng”, đồng thời nhấn mạnh đây là “thời điểm then chốt” để mở ra một chương mới trong quan hệ giữa EU và Syria.
Bà cũng bày tỏ kỳ vọng có thể thấy một “Syria thống nhất và phát triển toàn diện”, dù thừa nhận đây là tiến trình dài hạn “sẽ diễn ra từng bước một”.
Trước đó, ngày 4/6, Ủy ban châu Âu cho biết đang tích cực thúc đẩy việc đưa Syria tham gia một số sáng kiến hợp tác với các quốc gia đối tác trong khu vực Địa Trung Hải, như một phần của chiến lược hỗ trợ dài hạn.
Sau 14 năm xung đột, Syria hiện phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế sâu sắc và cần khoảng 500 tỷ USD để tái thiết cơ sở hạ tầng. Trong cuộc họp nội các ngày 31/5, Tổng thống lâm thời Ahmad al-Sharaa khẳng định chính quyền mới sẽ ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như sân bay, năng lượng, dầu khí, khoáng sản, du lịch, khu thương mại tự do, cảng biển, đường sắt, bất động sản và vận tải.