EU tăng chi tiêu quốc phòng, cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine

VOH - Các nước châu Âu đã thống nhất quan điểm về việc tăng cường chi tiêu quốc phòng nhằm nâng cao năng lực phòng thủ khu vực và đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Ngày 17/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Paris với sự tham gia của các nhà lãnh đạo EU và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Mục tiêu của cuộc họp là:

  • Thảo luận về an ninh khu vực và khả năng củng cố vị thế của Ukraine trước khi đàm phán hòa bình với Nga diễn ra.
  • Chuẩn bị đối phó với các kịch bản thỏa thuận tiềm năng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nga.

Hội nghị diễn ra sau khi Tổng thống Trump có các cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, làm dấy lên suy đoán về khả năng khởi động đàm phán hòa bình sau gần ba năm xung đột.

EU
hủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ - Ảnh: THX

Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo EU khẳng định sẽ đầu tư mạnh hơn vào quốc phòng, đồng thời dẫn đầu trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố châu Âu sẽ cung cấp toàn bộ hỗ trợ quân sự cần thiết cho Ukraine. Trên mạng xã hội, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng xác nhận EU cam kết mạnh mẽ, nhưng vẫn cần làm rõ thêm các chi tiết thực thi.

Một số quan chức EU nhấn mạnh việc đạt lệnh ngừng bắn mà không có thỏa thuận hòa bình chính thức có thể tạo ra rủi ro lớn, do đó châu Âu phải đảm bảo Ukraine không bị bỏ rơi, ngay cả khi Mỹ có những động thái khác.

Tranh cãi về lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine

Một đề xuất đáng chú ý được Thủ tướng Anh Keir Starmer đưa ra là thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine sau xung đột. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều:

  • Thụy Điển và một số quốc gia Đông Âu tỏ ra sẵn sàng tham gia lực lượng này.
  • Thủ tướng Đức Olaf Scholz thận trọng, khẳng định mọi thỏa thuận hòa bình phải có sự đồng thuận của Ukraine và cho rằng thảo luận về lực lượng gìn giữ hòa bình lúc này là không phù hợp.
  • Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cảnh báo việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine có thể rất phức tạp và không hiệu quả.

Mỹ và Nga chuẩn bị đàm phán trực tiếp

Bối cảnh chính trị khu vực càng thêm căng thẳng khi giới chức cấp cao Mỹ và Nga chuẩn bị có cuộc đàm phán trực tiếp tại Saudi Arabia. Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa hai nước trong nhiều năm qua, dự kiến diễn ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin.

Phía Mỹ đã cử Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff tới Saudi Arabia để hội đàm với Thái tử Mohammed bin Salman. Trong khi đó, Nga xác nhận Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và Cố vấn chính sách đối ngoại Yuri Ushakov sẽ tham gia cuộc đàm phán với Mỹ.

Ukraine tuyên bố không chấp nhận thỏa thuận nếu bị gạt ra ngoài

Trước viễn cảnh Mỹ và Nga có thể đạt thỏa thuận mà không có sự tham gia của Ukraine, chính quyền Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ không công nhận bất kỳ thỏa thuận nào nếu Ukraine không được tham gia đàm phán.

Trong bối cảnh này, châu Âu đang tìm cách giữ vững lập trường ủng hộ Ukraine, đồng thời cân nhắc các phương án đối phó với tình huống Mỹ và Nga đạt được một thỏa thuận mà không tính đến lợi ích của Kiev.

Việc EU gia tăng chi tiêu quốc phòng và cam kết hỗ trợ Ukraine là động thái rõ ràng nhằm đảm bảo châu Âu không bị động trong các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời gửi tín hiệu mạnh mẽ đến Nga rằng Ukraine vẫn nhận được sự hậu thuẫn vững chắc từ phương Tây.

Bình luận