Theo Hãng tin Bloomberg, Liên minh châu Âu (EU) đang tiến gần đến việc đạt được một thỏa thuận thương mại tạm thời với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh thời hạn chót ngày 9/7 đang cận kề.
Theo nguồn tin, EU sẵn sàng chấp nhận mức thuế 10% do Mỹ áp lên nhiều mặt hàng xuất khẩu sang nước này, như một phần nhượng bộ nhằm duy trì ổn định quan hệ thương mại song phương. EU đồng thời yêu cầu Washington miễn trừ hoặc áp dụng mức thuế thấp hơn cho một số ngành chiến lược, bao gồm dược phẩm, chất bán dẫn, rượu và máy bay thương mại.
Ngoài thuế quan, EU cũng đang tích cực thúc đẩy đàm phán về hạn ngạch và yêu cầu miễn trừ đối với mức thuế 25% hiện đang áp dụng lên ô tô và linh kiện, cùng với mức thuế 50% đối với thép và nhôm.
Ủy ban châu Âu – cơ quan đại diện cho toàn khối trong đàm phán thương mại – cho biết đề xuất hiện tại có phần nghiêng về phía Mỹ, song vẫn nằm trong "ngưỡng chấp nhận được".
Nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 9/7, gần như toàn bộ hàng hóa EU xuất khẩu sang Mỹ có thể đối mặt mức thuế cao hơn, lên đến 50%. Đây được xem là một phần trong chính sách "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump, nhằm tái thúc đẩy sản xuất nội địa, bù lại chi phí cho chính sách cắt giảm thuế cũng như điều ông cho là sự lợi dụng từ các đối tác thương mại.
Dù thời gian còn lại rất ngắn, cả hai phía đều thể hiện sự lạc quan. Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà Trắng Stephen Miran cho biết Washington “đánh giá cao quyết tâm chính trị” của EU. Trong khi đó, EU khẳng định sẽ chỉ ký thỏa thuận nếu các bất lợi được giữ trong mức có thể chấp nhận, đồng thời yêu cầu phía Mỹ làm rõ cả các mức thuế hiện tại và những biện pháp có thể áp dụng trong tương lai.
Bên cạnh thuế quan, EU cũng muốn gỡ bỏ các rào cản phi thuế như quy định kỹ thuật, thủ tục hành chính, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như khí hóa lỏng, trí tuệ nhân tạo và an ninh kinh tế.
Tuy nhiên, trong trường hợp đàm phán thất bại, EU đã chuẩn bị sẵn phương án đáp trả. Theo Bloomberg, khối này đã thông qua gói thuế trả đũa trị giá 21 tỷ euro, nhắm vào các mặt hàng Mỹ như đậu nành, gia cầm, nông sản và xe mô tô – phần lớn đến từ các bang có ảnh hưởng chính trị.
Ngoài ra, một danh sách thứ hai trị giá 95 tỷ euro hàng hóa Mỹ, trong đó có máy bay Boeing, ô tô và rượu bourbon, cũng đã được chuẩn bị. EU hiện đang tham vấn các nước thành viên để xác định các lĩnh vực chiến lược mà Mỹ phụ thuộc vào châu Âu, từ đó cân nhắc thêm các biện pháp mạnh như kiểm soát xuất khẩu hoặc hạn chế tiếp cận hợp đồng mua sắm công.
Thỏa thuận, dù được mô tả là “có phần bất cân xứng”, vẫn là một bước đi cần thiết nhằm tránh nguy cơ bùng phát xung đột thương mại quy mô lớn giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.



