Tại khu vực này cũng ghi nhận việc một máy bay trực thăng cứu hộ bị rơi khi cố gắng giải cứu các đoàn leo núi bị mắc kẹt, theo Reuters.
Các trận tuyết lớn bao phủ dãy Himalaya từ đầu tuần, sau khi một cơn bão xoáy từ Vịnh Bengal di chuyển qua Ấn Độ, gây ra đợt tuyết rơi dữ dội thứ hai trong tháng.
Khu vực quanh đỉnh Everest - điểm đến của hàng ngàn du khách và nhà leo núi mỗi năm - đang chìm trong băng tuyết dày đặc.
Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal (CAAN) cho biết, một trực thăng tư nhân nhỏ đã gặp nạn khi đang cố hạ cánh xuống khu vực Lobuche gần trại gốc Everest để cứu những người leo núi mắc kẹt.
Video do CAAN công bố cho thấy máy bay bị trượt trên lớp tuyết dày trước khi lật nghiêng. Phi công may mắn sống sót và được giải cứu ngay sau đó, song chưa rõ tình trạng của các du khách bị mắc kẹt.
Giới chức Nepal đã đình chỉ nhiều tuyến trekking, đồng thời khuyến cáo người leo núi không tiếp tục hành trình tại các khu vực Annapurna, Manaslu và Dhaulagiri - nơi có nhiều đỉnh núi cao nhất thế giới.
Theo cơ quan khí tượng, mưa và tuyết sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 31/10 do ảnh hưởng của bão Montha, đổ bộ vào bang Andhra Pradesh của Ấn Độ đêm 28/10.
Phía Trung Quốc cũng thông báo dừng bán vé tham quan Everest kể từ chiều 29/10, khi nhiệt độ tại huyện Tingri (Tây Tạng) giảm sâu dưới 0°C, đường xá đóng băng và tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng, khiến giao thông gần như tê liệt. Giới chức chưa xác nhận có du khách bị mắc kẹt ở khu vực này hay không.
Đầu tháng 10, một trận bão tuyết khác từng khiến hàng trăm du khách bị cô lập ở sườn phía đông Everest thuộc Tây Tạng. Toàn bộ những người này sau đó đã được giải cứu trong chiến dịch kéo dài nhiều ngày dưới điều kiện băng giá khắc nghiệt.
