Everest thử nghiệm drone dọn rác: Giải pháp công nghệ cứu môi trường

Theo Hãng tin AFP, mùa leo núi năm nay tại Everest chứng kiến một thay đổi đặc biệt: drone hạng nặng được đưa vào sử dụng để dọn rác thải và vận chuyển thiết bị.

Everest từ lâu bị gắn mác “bãi rác cao nhất thế giới” khi đầy ắp vỏ lon, bình gas, chai nhựa, thậm chí là dụng cụ leo núi bỏ lại. Năm nay, hai drone DJI FC30 đã được triển khai từ Trại 1 ở độ cao 6.065m, vận chuyển khoảng 300kg rác xuống núi chỉ trong vòng 10 phút.

Theo Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Sagarmatha, khối lượng rác này tương đương công việc của 10 người trong suốt 6 giờ. Công nghệ mới không chỉ tiết kiệm nhân lực, chi phí mà còn đảm bảo an toàn, thay thế trực thăng và giảm gánh nặng cho những người khuân vác.

Ông Raj Bikram Maharjan, đại diện Công ty Airlift Technology đơn vị triển khai dự án, nhấn mạnh: “Drone đã mở ra một giải pháp hiệu quả hơn nhiều so với trước đây.”

screenshot-2025-08-26-145329-17561953299151840273990
Một người đàn ông điều khiển drone hạng nặng để dọn rác thải bị bỏ lại tại Trại Everest Base Camp - Ảnh: AFP

Không chỉ dọn rác, drone còn vận chuyển thiết bị leo núi thiết yếu như bình oxy, dây thừng, thang, giúp hạn chế các chuyến đi qua Thác băng Khumbu đoạn đường nguy hiểm bậc nhất trên Everest. Nhờ đó, an toàn của các hướng dẫn viên và đội mở đường đầu mùa được nâng cao đáng kể.

Mỗi chiếc drone trị giá khoảng 20.000 USD do nhà sản xuất Trung Quốc tài trợ một phần và chính quyền địa phương hỗ trợ phần còn lại.

Trước đó năm 2024, Airlift Technology đã thử nghiệm thành công tại Everest và Ama Dablam, thu gom hơn 641kg rác. Tháng tới, họ dự kiến đưa drone tới núi Manaslu đỉnh cao thứ 8 thế giới.

“Drone không chỉ dùng trong chiến tranh. Chúng có thể cứu người và bảo vệ môi trường. Trong công tác nhân đạo, công nghệ này là một bước tiến quan trọng,” ông Maharjan khẳng định.

Bình luận