Đây là một trong những vụ tai nạn chết nhiều người nhất trong những năm gần đây dọc theo tuyến đường di cư phổ biến đến châu Âu.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Gambia cũng cho biết, nhiều người khác đã thiệt mạng sau khi con tàu khởi hành từ Gambia và chở chủ yếu công dân Gambia và Senegal bị chìm ngoài khơi bờ biển Mauritania vào sáng sớm 27/8.
Chiếc thuyền chở khoảng 150 hành khách, trong đó 16 người đã được cứu sống. Chính quyền Mauritania đã tìm thấy 70 thi thể vào ngày 27 và 28/8. Lời khai của các nhân chứng cho thấy, hơn 100 người có thể đã thiệt mạng.
Tuyến đường di cư Đại Tây Dương từ bờ biển Tây Phi đến Quần đảo Canary, thường được những người di cư châu Phi sử dụng để đến Tây Ban Nha, là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới.
Theo Liên minh Châu Âu, hơn 46.000 người di cư bất hợp pháp đã đến Quần đảo Canary vào năm ngoái, một con số kỷ lục.
Theo tổ chức nhân quyền Caminando Fronteras, hơn 10.000 người đã thiệt mạng trong hành trình này, tăng 58% so với năm 2023.
Bộ ngoại giao Gambia đã kêu gọi công dân nước này ngừng tham gia vào những chuyến hành trình nguy hiểm như vậy, nhưng những chuyến đi vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng của nhiều người.


