Theo báo Guardian ngày 21/1, gần 400 triệu phú và tỉ phú trên toàn thế giới đã cùng ký tên vào một bức thư ngỏ kêu gọi tăng thuế đối với giới siêu giàu – chính tầng lớp mà họ đang thuộc về.
Nhạc sĩ Brian Eno cũng ký vào bức thư kêu gọi tăng thuế giới siêu giàu - Ảnh: REUTERS
Động thái này diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về việc người giàu sử dụng tiền bạc để thao túng chính trị và chính sách công.
Bức thư được công bố trùng thời điểm Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ), kêu gọi các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị hành động quyết liệt nhằm thu hẹp khoảng cách ngày càng lớn giữa giới siêu giàu và phần còn lại của xã hội.
Danh sách ký tên có nhiều nhân vật nổi tiếng như diễn viên kiêm đạo diễn Mark Ruffalo, nhạc sĩ Brian Eno và nhà sản xuất phim Abigail Disney.
Nội dung thư cảnh báo rằng sự giàu có cực đoan đang “vấy bẩn” nền chính trị, làm gia tăng bất công xã hội và trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí hậu.
“Một nhóm nhỏ tài phiệt với khối tài sản khổng lồ đang thâu tóm các nền dân chủ, kiểm soát chính phủ, bóp nghẹt tự do truyền thông, chi phối công nghệ và đẩy nhanh sự sụp đổ của hành tinh này”, bức thư nêu rõ.
Theo tạp chí Forbes, sau khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thành lập nội các giàu có nhất trong lịch sử Mỹ, với tổng tài sản ước tính khoảng 7,5 tỉ USD (tính đến tháng 8/2025).
Một khảo sát của tổ chức Patriotic Millionaires cho thấy 77% triệu phú tại các nước G20 tin rằng giới cực giàu đang dùng tiền để mua ảnh hưởng chính trị.
Trong khi đó, báo cáo mới nhất của Oxfam cho biết số lượng tỉ phú toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục, lần đầu vượt mốc 3.000 người.
Oxfam cảnh báo 1% người giàu nhất hiện nắm giữ khối tài sản lớn gấp ba lần tổng tài sản công của toàn thế giới cộng lại, kêu gọi các chính phủ sớm đánh thuế giới siêu giàu để giảm bất bình đẳng và bảo vệ tương lai chung của nhân loại.




