Gần 6.000 binh lính Mexico sẽ được triển khai tại biên giới miền nam

(VOH) – Mexico sẽ sẽ triển khai lực lượng bảo vệ quốc gia tới biên giới phía nam với Guatemala, Bộ trưởng Ngoại giao Mexico cho biết hôm 6/6.

Đây là một hành động mới nhất trong nỗ lực ngăn chặn làn sóng di cư từ Trung Mỹ.

“Chúng tôi sẽ điều khoảng 6.000 binh sĩ đến đó.” Bộ trưởng Ngoại giao Marcelo Ebrard cho báo giới biết trong bài phát biểu trên truyền hình khi ông rời cuộc họp với các quan chức Mỹ ở Washington.

Ebrard nói các cuộc thảo luận với Mỹ về vấn đề nhập cư sẽ tiếp tục trong ngày 7/6. Trước đó Tổng thống Trump đã đe dọa áp thuế cho hàng hóa Mexico vào tuần tới để gây áp lực với mục đích không muốn thấy thêm đoàn người nhập cư nào tiến vào Mỹ.

Binh sĩ Mexico sẽ được điều thêm đến biên giới phía nam để ngăn người di cư

Binh sĩ Mexico sẽ được điều thêm đến biên giới phía nam để ngăn người di cư. Ảnh minh họa: Reuters