Theo AP, thảm kịch này là vụ đắm tàu mới nhất trong loạt vụ đắm tàu ngoài khơi Yemen khiến hàng trăm người di cư châu Phi thiệt mạng khi chạy trốn xung đột và nghèo đói - với hy vọng đến được các quốc gia Ả Rập giàu có ở vùng Vịnh.
Ông Abdusattor Esoev, người đứng đầu Tổ chức Di cư Quốc tế tại Yemen cho biết, con tàu chở 154 người di cư Ethiopia đã chìm tại Vịnh Aden ngoài khơi tỉnh Abyan, miền nam Yemen vào sáng sớm ngày 3/8.
Esoev cho biết chỉ, có 12 người di cư sống sót sau vụ đắm tàu, những người còn lại mất tích và được cho là đã chết.
Cơ quan an ninh Abyan cho biết, một chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn đang được triển khai do số lượng lớn người di cư thiệt mạng và mất tích. Cơ quan này cho biết, nhiều thi thể được tìm thấy nằm rải rác trên một khu vực rộng lớn dọc bờ biển.
Bất chấp hơn một thập kỷ nội chiến, Yemen vẫn là tuyến đường chính cho người di cư từ Đông Phi và vùng Sừng châu Phi tìm kiếm việc làm tại các nước Ả Rập vùng Vịnh. Người di cư bị những kẻ buôn người đưa đi trên những con thuyền nguy hiểm, quá tải, vượt qua Biển Đỏ hoặc Vịnh Aden.
Theo IOM, hàng trăm người di cư đã chết hoặc mất tích trong các vụ đắm tàu ngoài khơi Yemen trong những tháng gần đây, bao gồm một vụ vào tháng 3 khi hai người di cư chết và 186 người khác mất tích sau khi bốn chiếc thuyền bị lật ngoài khơi Yemen và Djibouti.
Theo báo cáo của IOM vào tháng 3, hơn 60.000 người di cư đã đến Yemen vào năm 2024, giảm so với con số 97.200 người vào năm 2023, có thể là do hoạt động tuần tra vùng biển được tăng cường.


