Núi Semeru ở phía đông Java đã phun trào vào chiều ngày 19/11, phun tro bụi và khí xa hơn 13 km và buộc các quan chức phải nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất.
Theo cơ quan địa chất Indonesia, hoạt động núi lửa phần lớn đã lắng xuống nhưng vẫn còn biến động vào ngày 20/11.
Cơ quan ứng phó thảm họa Sultan Syafaat cho biết, gần 900 người đã được chuyển đến các nơi trú ẩn được dựng lên tại các trường học, nhà thờ Hồi giáo và hội trường làng sau vụ phun trào.
Ông Rudijanto Tjahja Nugraha, người đứng đầu công viên quốc gia Semeru cho biết, các nhà chức trách cũng đã sơ tán gần 190 người khỏi sườn núi lửa vào ngày 20/11, hầu hết là những người đi bộ đường dài bị mắc kẹt tại một khu cắm trại sau vụ phun trào.
Trước đó vào năm 2021. một vụ phun trào của núi lửa Semeru đã giết chết hơn 50 người và phá hủy hơn 5.000 ngôi nhà, buộc gần 10.000 người phải tìm nơi trú ẩn.


