Gánh nặng mưu sinh, hơn 10 triệu người cao tuổi Hàn Quốc vẫn làm việc

Tính đến tháng 5, có hơn 10 triệu người cao tuổi (từ 55-79 tuổi) đang tham gia vào lực lượng lao động, chiếm 60,9% tổng số người trong nhóm tuổi này.

Thông tin từ Báo cáo "Khảo sát lực lượng lao động cao tuổi năm 2025" của Cục Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT). Đây là lần đầu tiên con số này vượt mốc 10 triệu kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê vào năm 2005.

Theo các chuyên gia nhân khẩu học, sự gia tăng này phản ánh tình trạng già hóa dân số nghiêm trọng tại Hàn Quốc.

Người già ở Hàn Quốc hành nghề thu gom ve chai để kiếm thêm thu nhập, giảm gánh nặng cho con cháu - Ảnh YONHAP
Người già ở Hàn Quốc hành nghề thu gom ve chai để kiếm thêm thu nhập, giảm gánh nặng cho con cháu - Ảnh: YONHAP

Dù có tới 69,4% người cao tuổi mong muốn tiếp tục làm việc và kỳ vọng độ tuổi nghỉ hưu là 73,4 tuổi, nhiều người trong số họ lại không thể tìm được công việc phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn.

Báo cáo chỉ ra rằng công việc phổ thông chiếm tỷ lệ cao nhất (22,6%), tiếp theo là ngành dịch vụ (14,5%).

Khoảng 29% người cao tuổi cho biết họ đang làm những công việc không liên quan đến lĩnh vực từng gắn bó khi còn trẻ.

Lý do lớn nhất khiến người cao tuổi phải tiếp tục làm việc là gánh nặng mưu sinh. Mức lương hưu trung bình hàng tháng của nhóm tuổi 55-79 chỉ là 860.000 won (hơn 622 USD), không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt ngày càng cao ở Hàn Quốc.

Có tới 54,4% người cao tuổi cho biết họ phải đi làm để phụ thêm chi phí sống.

Bình luận