Theo thông tin từ các cơ quan y tế do Hamas quản lý, các cuộc không kích và pháo kích của Israel đã gây ra thương vong lớn.
Trong số các nạn nhân thiệt mạng, 13 người đang tìm kiếm thực phẩm gần một điểm cứu trợ ở miền trung Gaza, và ít nhất hai người khác tử vong khi đang ở trong nhà tại thành phố Gaza.
Một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là khu dân cư Sheikh Radwan – một nơi có mật độ dân số cao.

Người dân địa phương cho biết khu vực này đã phải hứng chịu các đợt pháo kích từ xe tăng và không kích liên tục trong suốt hai ngày qua, khiến nhiều gia đình phải sơ tán về phía tây thành phố để tìm nơi an toàn.
Truyền thông Israel đã đưa tin về cái chết của Abu Obeida, người phát ngôn của cánh quân sự Hamas, trong các đợt tấn công này.
Tuy nhiên, Văn phòng người phát ngôn IDF cho biết họ đang xem xét các báo cáo và các thông tin này vẫn chưa được xác minh độc lập.
Trong ba tuần qua, IDF đã từng bước tăng cường hoạt động quân sự xung quanh thành phố Gaza. Gần đây nhất, vào ngày 29/8, quân đội Israel đã chấm dứt lệnh tạm ngừng hoạt động tại khu vực, vốn cho phép viện trợ nhân đạo được đưa vào.
IDF tuyên bố khu vực này là “khu vực tác chiến nguy hiểm,” một động thái báo hiệu khả năng về một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm chiếm đóng thành phố trong tương lai gần.


