Ghana cấm khai thác mỏ trong rừng phòng hộ để ngăn chặn nạn phá rừng

Ghana đã ban hành lệnh cấm khai thác mỏ trong các khu rừng phòng hộ, như một phần của các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm gìn giữ nguồn nước và chấm dứt tình trạng phá rừng tại quốc gia này.

Ghana, quốc gia sản xuất vàng hàng đầu châu Phi, đang phải đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ của hoạt động khai thác mỏ quy mô nhỏ lẻ thiếu kiểm soát, gây hủy hoại các trang trại ca cao, tàn phá rừng và sông ngòi, đồng thời làm tăng rủi ro về tính bền vững đối với ngành khai thác khoáng sản của nước này.

Nhiều doanh nghiệp khai thác mỏ công nghiệp cho biết họ thường xuyên bị các nhóm khai thác trái phép xâm nhập vào khu vực được cấp phép, buộc các nhà khai thác lớn như Gold Fields, AngloGold Ashanti, Newmont và Asante Gold phải tăng cường đầu tư vào hệ thống an ninh, triển khai thiết bị máy bay giám sát không người lái và đẩy mạnh các chương trình gắn kết cộng đồng.

Ghana2

Các hố khai thác trái phép tại Prestea-Huni Valley thuộc Vùng Tây, Ghana. - Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu của chính phủ, hoạt động khai thác trái phép hiện đang lan rộng tại 13 trong tổng số 16 khu vực của Ghana, bao gồm các vùng trồng ca cao trọng điểm như Ashanti, Vùng Tây và Vùng Đông.

Chính quyền đang tái cấu trúc toàn diện lĩnh vực này bằng cách cấp phép cho các thợ khai thác thủ công, xây dựng mô hình cộng đồng và triển khai lực lượng an ninh nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác và buôn bán vàng bất hợp pháp.

Quy định về Bảo vệ Môi trường (Khai thác trong rừng phòng hộ) của Ghana, được ban hành vào năm 2022, cho phép khai thác có kiểm soát tại các khu rừng phòng hộ.

Theo Bộ Môi trường, Khoa học và Công nghệ, việc bãi bỏ quy định này đã có hiệu lực sau thời hạn 21 ngày theo hiến pháp và sẽ giúp quốc gia này có thêm công cụ pháp lý mạnh mẽ hơn để bảo vệ rừng, nguồn nước và đất canh tác

Động thái này đánh dấu bước chuyển lớn trong chính sách môi trường của Ghana, khôi phục các biện pháp bảo vệ rừng sau khi nước này từng cho phép hoạt động khai thác khoáng sản tại gần 90% diện tích rừng phòng hộ.

Ông Daryl Mensah-Bonsu, Phó Giám đốc tổ chức vận động môi trường Da Rocha Ghana, cho rằng: “Vviệc bãi bỏ quy định sẽ không phải là giải pháp triệt để. Hiện chúng ta có cơ hội giải quyết những vấn đề nhức nhối như tình trạng xâm lấn rừng do khai thác gỗ và canh tác, đồng thời xây dựng một chương trình phát triển rừng quốc gia nhằm phục hồi và mở rộng diện tích rừng, phục vụ cho các thế hệ hiện tại và tương lai”.

Bình luận