Giải Nobel Y học năm 2019 vinh danh 3 nhà khoa học nghiên cứu về tế bào

(VOH) - 3 nhà khoa học William Kaelin, Peter Ratcliffe và Gregg Semenza là tác giả của giải Nobel Y học năm 2019.

Ủy ban Nobel của Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển vừa công bố giải Nobel Y học năm 2019 vào lúc 16 giờ 30 ngày 7/10 (giờ Việt Nam) thuộc về 3 nhà khoa học William Kaelin, Peter Ratcliffe và Gregg Semenza do khám phá của họ về cách thức các tế bào cảm thụ và thích ứng với môi trường oxygen có sẵn.

Giải Nobel Y học năm 2019 vinh danh 3 nhà khoa học nghiên cứu về tế bào

3 nhà khoa học William Kaelin, Peter Ratcliffe và Gregg Semenza. Ảnh: Ủy ban Nobel

Theo Ủy ban Nobel, dù người ta đã biết từ lâu rằng oxy là thiết yếu để duy trì sự sống, cơ chế phân tử đằng sau cách các tế bào phản ứng khi lượng cung oxy giảm hoặc tăng vẫn là bí ẩn. Và các nhà khoa học đạt giải năm nay chính là người giải thích được cơ chế đó.

Cũng theo Ủy ban Nobel, cơ chế thích nghi với oxy thay đổi là một trong những lý do các loài động vật có thể thích nghi được ở nhiều điều kiện sống.

Đây cũng là giải Nobel đầu tiên được công bố trong mùa công bố giải Nobel hằng năm.

Tiếp đó, vào ngày 8/10, sẽ là lễ công bố giải Nobel Vật lý, sau đó là lễ công bố các giải Nobel Hóa học ngày 9/10, Nobel Văn học ngày 10/10, Nobel Hòa bình ngày 11/10 và Nobel Kinh tế vào ngày 14/10.

Điều đặc biệt trong năm nay, Viện Hàn lâm Thụy Điển sẽ công bố 2 người thắng cuộc giải Nobel Văn học năm 2018 và 2019 để bù cho giải Nobel Văn học năm ngoái không được công bố do vụ bê bối tình dục chưa từng có trong lịch sử, dẫn đến một loạt đơn từ chức được gửi tới lãnh đạo Viện Hàn lâm Thụy Điển.

Mỗi giải thưởng Nobel năm 2019 sẽ được trao 9 triệu kronor Thụy Điển (hơn 900.000 USD) và giải thưởng sẽ được chia đều, nếu có nhiều hơn 1 người được vinh danh.

Năm 2018, giải Nobel Y học được trao cho hai nhà khoa học James P. Allison, người Mỹ, và Tasuku Honjo, người Nhật Bản, vì công trình nghiên cứu điều trị ung thư bằng cơ chế ức chế miễn dịch âm tính. Liệu pháp này bước đầu chứng minh có hiệu quả và có khả năng cứu sống được các bệnh nhân ung thư./.

Giải Nobel Y học đã được trao 216 lần từ năm 1901-2018, trong đó có 12 phụ nữ từng được nhận giải này.