Giáo hoàng Leo XIV thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Liban

Ngày 7/10, Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Leo XIV đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 27-30/11 và Liban từ ngày 30/11-2/12 trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Giáo hoàng.

Chuyến thăm thể hiện một cử chỉ mang tính biểu tượng quan trọng đối với các tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo trong chuyến hành hương đến hai quốc gia mà Giáo hoàng Francis đã lên kế hoạch đến thăm.

Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Giáo hoàng Leo XIV sẽ bao gồm chuyến hành hương đến Iznik để kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea, công đồng đại kết đầu tiên, một thời điểm quan trọng trong quan hệ Công giáo-Chính thống giáo.

Chuyến thăm Liban sắp tới sẽ mang đến cho vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử cơ hội để đề cập một cách tổng quát về hòa bình ở Trung Đông và hoàn cảnh khốn khổ của những người theo đạo Thiên Chúa tại đây.

Giáo hoàng Leo XIV, giống như người tiền nhiệm Francis, luôn kêu gọi hòa bình và đối thoại ở Trung Đông, đặc biệt là khi cuộc tấn công của Israel vẫn đang diễn ra ác liệt ở Gaza.

giao-hoang-leo (1)
Giáo hoàng Leo XIV sẽ công du Thổ Nhĩ Kỳ và Liban - Ảnh: THX

Theo Tông thư "Coniuncta Cura" được công bố vào ngày 6/10, Giáo hoàng Leo XIV phê duyệt các quy định mới, phân bổ trách nhiệm đầu tư vào quỹ của Vatican cho nhiều tổ chức khác nhau của Tòa thánh.

Theo Hãng tin Bloomberg, động thái này diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Vatican đang nỗ lực trong thập kỷ qua để thoát khỏi danh tiếng quản lý yếu kém, trong bối cảnh có những cáo buộc về việc thiếu minh bạch liên quan đến các khoản đầu tư thua lỗ và các cuộc điều tra hình sự.

Theo Tông hiến mới, Giáo hoàng Leo XIV đã nêu ra nguyên tắc "đồng trách nhiệm", cũng như định nghĩa rõ ràng về "vai trò và trách nhiệm" của các tổ chức khác nhau của Vatican, "cho phép mọi người cùng hội tụ trong một động lực hợp tác lẫn nhau".

Các quy định trong Tông hiến mới đã bãi bỏ các quy định cũ được đưa ra hồi năm 2022, trong đó IOR có quyền giám sát độc quyền việc quản lý quỹ của Vatican, và là đơn vị quản lý tất cả tài sản lưu động của Vatican và các tổ chức liên quan.

Bình luận