Cá láng nhiệt đới, còn có tên gọi khác là cá "hóa thạch sống" do có nguồn gốc từ thời tiền sử, là loài cá ăn thịt. Cá có hình quả ngư lôi với phần mõm dài giống cá sấu. Khi trưởng thành, loài này có thể dài tới 1 mét 2 và nặng khoảng 10 ký.
Để bảo tồn loài cá này, các nhà nghiên cứu đã nuôi dưỡng trứng và cá con trong các bể chứa nhân tạo. Sau khi cá cứng cáp, chúng được thả trở lại các khu rừng ngập mặn ở phía Nam Guatemala - vốn là môi trường sống tự nhiên lý tưởng của loài này.
Bà Jennifer Hernandez - Phó Giám đốc phụ trách bảo tồn tại Vườn thú La Aurora chia sẻ: "Khâu khó khăn nhất trong việc nhân giống loài này là nuôi dưỡng cá con, bởi chúng là loài ăn thịt. Nếu không được cung cấp đủ lượng thức ăn cần thiết một cách thường xuyên, chúng có thể bắt đầu ăn thịt lẫn nhau".
Tại Guatemala, loài cá láng nhiệt đới được xếp vào nhóm sinh vật "dễ bị tổn thương" và có nguy cơ tuyệt chủng.
Quần thể cá đang bị suy giảm nghiêm trọng do việc đánh bắt trái phép, ô nhiễm môi trường nước, và ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết khí hậu cực đoan.
(ĐỒNG LINH, THANH TUẤN, ĐỨC PHONG)

