Việc công bố này diễn ra trong bối cảnh các nghị sĩ quay trở lại Washington sau kỳ nghỉ và áp lực công chúng về tính minh bạch của vụ án ngày càng tăng.
Lô tài liệu đầu tiên này, gồm 33.295 trang, bao gồm nhiều thông tin quan trọng như nhật ký chuyến bay, hồ sơ tòa án, video từ camera giám sát nhà tù, lời khai và các bản ghi nhớ.
Đây là một phần trong bộ hồ sơ khổng lồ mà Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã thu thập được. Ủy ban Giám sát Hạ viện đã nhận được số tài liệu này sau khi gửi trát đòi tới DOJ vào tháng trước.
Tuy nhiên, các nghị sĩ Dân chủ cho biết phần lớn thông tin trong đợt công bố này không phải là mới và tiếp tục kêu gọi DOJ công khai toàn bộ hồ sơ vụ án.
Chủ tịch Ủy ban, James Comer, giải thích rằng DOJ đang nắm giữ một lượng lớn tài liệu và cần thời gian để cung cấp đầy đủ, đồng thời phải kiểm duyệt các thông tin nhạy cảm để bảo vệ danh tính nạn nhân và nội dung lạm dụng.
Vụ án của Jeffrey Epstein, người đã tự tử trong tù vào tháng 8/2019, tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi. Epstein bị bắt vào tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ và quan hệ tình dục với hàng chục trẻ vị thành niên.
Mặc dù ông đã chết, nhiều người vẫn tin rằng các đồng phạm của ông chưa bị đưa ra ánh sáng.
Nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna và nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie đang dẫn đầu nỗ lực để thông qua Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein.
Dự luật này yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ phải công khai toàn bộ hồ sơ vụ án dưới dạng có thể tra cứu. Với sự ủng hộ của toàn bộ 212 nghị sĩ Dân chủ, dự luật này sẽ được thông qua nếu có thêm 6 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận.
Trong một động thái nhằm gây thêm áp lực, nghị sĩ Khanna dự kiến tổ chức một cuộc họp báo với sự tham gia của 10 nạn nhân của Epstein. Những lời khai được cho là "có thể gây chấn động" này hy vọng sẽ buộc các nghị sĩ khác phải ủng hộ dự luật.


