Hacker Sudan tuyên bố đã “phá rối” các hệ thống cảnh báo tên lửa của Israel

VOH - Nhóm tin tặc Anonymous Sudan ngày 2/5 tuyên bố đã tấn công các hệ thống cảnh báo tên lửa của Israel, kể cả Iron Dome (Vòm Sắt).

Trên trang Twitter, nhóm Anonymous Sudan cho biết chúng đã đánh sập các trang mạng chuyên cảnh báo tấn công tên lửa như Cumta, Red Alert, Halamish và Evigilo cũng như các ứng dụng di động của các trang mạng này.

Kết quả của việc tấn công các hệ thống cảnh báo này, theo nhóm hacker, đã khiến hệ thống Vòm Sắt không nhận được đầy đủ tín hiệu cảnh báo, dẫn đến việc “hoạt động kém hiệu quả”, cụ thể là không đánh chặn được 4 quả rocket trong chiều cùng ngày.

Thực tế, đến thời điểm hiện tại cả 4 trang web trên đều ngừng hoạt động nhưng các ứng dụng vẫn hoạt động bình thường.

Hacker Sudan tuyên bố đã “phá rối” các hệ thống cảnh báo tên lửa của Israel 1
Ảnh minh họa: INGIMAGE

Nhóm tin tặc này trước đó cũng đã tuyên bố thực hiện hàng loạt vụ tấn công mạng.

Hôm 26/4, nhóm đã tuyên bố đánh sập một số trang web quản lý cảng Haifa và của Công ty Quản lý hạ tầng và Phát triển cảng của Israel khi quốc gia này đang kỷ niệm 75 năm ngày độc lập, sử dụng phương pháp tấn công từ chối truy cập (DDoS).

Hôm 24/4, nhóm cũng tuyên bố đã đánh sập trang mạng của Cơ quan Bảo hiểm Quốc gia Israel (NII) và trang web của Cơ quan Tình báo Mossad của Israel. NII xác nhận có cuộc tấn công nhưng phủ nhận việc bị đánh sập, phía Mossad không bình luận về vụ việc này.

Hồi đầu tháng 4, nhóm này đã đánh sập hệ thống dịch vụ bưu điện quốc gia và một số ngân hàng lớn của Israel. Nhóm tin tặc phát đi thông điệp từ chối vai trò hòa giải của Israel đối với tình hình ở Sudan.