Ngày 17/8, phong trào Hamas lên án kế hoạch của Israel di dời người dân từ thành phố Gaza, cho rằng đây là “một làn sóng diệt chủng và cưỡng bức di dời mới” nhằm vào hàng trăm ngàn người dân trong khu vực.
Theo Hamas, việc Israel triển khai lều trại và các trang thiết bị trú ẩn xuống phía nam Dải Gaza với danh nghĩa nhân đạo thực chất chỉ là “sự ngụy tạo trắng trợn”, nhằm che giấu “tội ác dã man mà lực lượng chiếm đóng chuẩn bị thực hiện”.
Trong khi đó, quân đội Israel khẳng định kế hoạch này nhằm “đảm bảo an toàn” cho dân thường, cho biết sẽ bắt đầu cung cấp lều và thiết bị trú ẩn từ ngày 17/8, đồng thời di dời người dân khỏi các khu vực giao tranh ở phía bắc xuống phía nam Gaza.
Đầu tháng này, Israel thông báo chuẩn bị mở chiến dịch quân sự mới để giành quyền kiểm soát phía bắc Gaza City - đô thị lớn nhất của vùng lãnh thổ vốn đã bị tàn phá nặng nề và hiện là nơi sinh sống của khoảng 2,2 triệu người. Thông tin này làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế về số phận của dân thường tại khu vực.
Cuộc chiến hiện nay bắt đầu từ ngày 7/10/2023, khi Hamas tấn công miền nam Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ 251 con tin, theo số liệu của chính quyền Israel. Hiện còn khoảng 50 con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza, trong đó 20 người được cho là còn sống.
Israel đã mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Hamas để đáp trả, khiến hơn 61.000 người Palestine thiệt mạng, theo Bộ Y tế Gaza.
Cuộc xung đột cũng gây ra khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, với tình trạng đói kém lan rộng, phần lớn dân số Gaza phải sơ tán và nhiều khu vực của dải đất này rơi vào cảnh đổ nát.
