Hamas bác thông tin rút khỏi đàm phán ngừng bắn ở Gaza

VOH - Ngày 14/7, một thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định lực lượng này sẽ không rút khỏi các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza sau cuộc tấn công lớn của Israel vào một ngày trước đó.

Ông Izzat al-Rishq - một thành viên của Văn phòng chính trị Hamas - ra thông báo nêu rõ tất cả các thông tin đưa trước đó về việc phong trào này quyết định ngừng đàm phán để đáp trả vụ tấn công của Israel vào trại tị nạn al-Mawasi là không có cơ sở.

Tuy nhiên, ông Izzat al-Rishq cũng nói rằng phía Israel đang cố gắng cản trở việc đạt được thỏa thuận để leo thang tấn công ở Gaza.

Trước đó, truyền thông dẫn một nguồn tin từ phong trào Hamas cho biết lực lượng này đã yêu cầu các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar dừng các cuộc đàm phán ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi tù nhân sau vụ Israel tấn công trại tị nạn Al-Mawasi. 

66
Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống khu vực trại tị nạn al-Mawasi ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza ngày 13/7/2024 - Ảnh: AP

Theo số liệu của Cơ quan y tế Gaza, 90 người Palestine đã thiệt mạng và khoảng 300 người khác bị thương sau vụ tấn công nói trên của Israel. Phía Israel cho biết mục tiêu tấn công là chỉ huy quân sự của Hamas, Mohammed Deif, và đang chờ báo cáo về kết quả cuộc tấn công này.

Trong khi đó, theo một số nguồn tin, lãnh đạo Văn phòng chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh, đã có một loạt cuộc tiếp xúc với các nhà hòa giải và một số nước trong khu vực sau vụ tấn công của quân đội Israel nhằm vào trại Al- Mawasi.

Trong các cuộc tiếp xúc, ông Haniyeh nói rằng trong khi Hamas có những phản ứng tích cực và có trách nhiệm về đề xuất ngừng bắn nhằm chấm dứt leo thang bạo lực nhằm vào dân thường ở Gaza thì phía Israel lại có hành động ngăn cản việc đạt được thỏa thuận. Ông hối thúc các nhà hòa giải yêu cầu Israel phải dừng ngay các cuộc tấn công.

Bình luận