Đây được xem là dấu hiệu tích cực hiếm hoi giữa lúc xung đột giữa Hamas và Israel kéo dài gần 9 tháng, gây thương vong lớn và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza.
Theo quan chức trên, phản hồi chính thức đã được Hamas gửi đến Qatar và Ai Cập, hai quốc gia đang dẫn đầu các nỗ lực trung gian hòa giải. “Phản hồi này có thể mở đường cho một thỏa thuận,” người này cho biết.
Hamas cũng khẳng định đã hoàn tất các cuộc tham vấn nội bộ với các phe phái Palestine khác, thể hiện sự đồng thuận cao trong nội bộ trước khi bước vào vòng đàm phán mới.

Hamas yêu cầu Mỹ đóng vai trò là “bên bảo đảm chính thức” cho bất kỳ thỏa thuận nào nhằm đảm bảo chiến tranh không tái diễn trong tương lai.
Tuyên bố từ Hamas được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu rằng ông “hy vọng sẽ nhận được câu trả lời của Hamas trong vòng 24 giờ” liên quan đến đề xuất ngừng bắn.
Đề xuất này bao gồm: Ngừng bắn kéo dài 60 ngày; Hamas trả tự do cho 10 con tin còn sống và trao trả 18 thi thể con tin; Israel thả 1.000 tù nhân Palestine cùng 1.111 người bị bắt giữ tại Gaza sau ngày 7/10/2023. Trong thời gian ngừng bắn, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán hướng đến chấm dứt hoàn toàn chiến sự
Một quan chức thuộc nhóm vũ trang đồng minh của Hamas cảnh báo vẫn còn nhiều vướng mắc về viện trợ nhân đạo, việc mở lại cửa khẩu Rafah và kế hoạch rút quân của Israel khỏi Gaza.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hiện chưa phản hồi chính thức. Dự kiến ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Washington vào ngày 9/7 tới để thảo luận thêm về thỏa thuận.