Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống, bà Kang Yu Jung, cho hay hai bên sẽ thảo luận các phương thức phát triển liên minh Mỹ – Hàn thành “liên minh chiến lược toàn diện” hướng tới tương lai, nhằm ứng phó với những biến động của môi trường an ninh và kinh tế quốc tế.
Một nội dung trọng tâm là bàn về biện pháp thiết lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên và phối hợp thúc đẩy phi hạt nhân hóa. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi về hợp tác công nghiệp trong các lĩnh vực then chốt như bán dẫn, pin và đóng tàu, dựa trên thỏa thuận thương mại mới được ký kết gần đây.
Theo kế hoạch, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ rời Seoul ngày 24/8, hội đàm với Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm sau. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Lee kể từ khi nhậm chức đầu tháng 6/2025.
Chuyến công du diễn ra chỉ vài tuần sau khi Hàn Quốc và Mỹ đạt thỏa thuận thương mại quan trọng, theo đó Washington đồng ý cắt giảm thuế quan với hàng hóa Hàn Quốc từ 25% xuống còn 15%. Đổi lại, Seoul cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, mua 100 tỷ USD năng lượng từ Mỹ và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp chiến lược.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, chuyến thăm lần này không chỉ mang tính biểu tượng khi diễn ra sớm sau khi ông Lee nhậm chức, mà còn được kỳ vọng mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước, từ an ninh, ngoại giao đến thương mại và công nghiệp công nghệ cao.
Hai nhà lãnh đạo dự kiến cũng sẽ bàn về các sáng kiến mới nhằm đối phó với thách thức an ninh khu vực, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng tại Đông Bắc Á và các biến động kinh tế toàn cầu. Cuộc hội đàm sẽ bao gồm cả việc củng cố cơ chế đối thoại chiến lược và mở rộng hợp tác ba bên với Nhật Bản trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Theo giới quan sát, việc lựa chọn Washington là điểm đến thượng đỉnh đầu tiên với một nguyên thủ nước ngoài kể từ khi ông Lee Jae Myung nhậm chức, phản ánh ưu tiên cao của Hàn Quốc đối với quan hệ đồng minh với Mỹ. Đồng thời, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cả hai bên đều mong muốn củng cố quan hệ hợp tác trước những thay đổi khó lường trong môi trường an ninh quốc tế.
Các kết quả từ hội đàm Trump – Lee được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho một khuôn khổ hợp tác mới, hướng tới xây dựng một liên minh Mỹ – Hàn không chỉ giới hạn trong quân sự mà còn mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và chuỗi cung ứng chiến lược.


