Hàn Quốc cam kết hỗ trợ người đào tẩu Triều Tiên

Ngày 14/7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuyên bố chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ toàn diện cho những người đào tẩu từ Triều Tiên nhằm giúp họ tự lập, hòa nhập xã hội và xây dựng cuộc sống ổn định.

Thông điệp của ông Lee được Thứ trưởng Bộ Thống nhất Kim Nam Jung truyền đạt tại lễ kỷ niệm Ngày Người đào tẩu Bắc Triều Tiên, tổ chức cùng ngày.

"Chính phủ sẽ không dừng lại ở việc hỗ trợ ban đầu như nơi ở hay bảo vệ pháp lý mà còn chủ động tạo điều kiện để người đào tẩu phát triển bản thân, kết nối cộng đồng và đóng góp cho xã hội", ông Lee nhấn mạnh.

Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ lòng trân trọng đối với những người Triều Tiên đã lựa chọn Hàn Quốc làm nơi bắt đầu cuộc sống mới, đồng thời chia sẻ hy vọng họ có thể vượt qua những tổn thương trong quá khứ để hướng đến tương lai. “Chúng tôi sẽ lắng nghe và đồng hành với từng người trong hành trình thích nghi và phát triển”, ông nói.

screenshot-2025-07-15-102210-17525497367312016138027
Tổng thống Lee Jae Myung có bài phát biểu tại Viện Phát triển nguồn nhân lực quốc gia ở Jincheon ngày 14/7 - Ảnh: YONHAP

Theo thống kê, hiện có hơn 30.000 người Triều Tiên đào tẩu đang sinh sống tại Hàn Quốc. Phần lớn trong số họ vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình hòa nhập, từ rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, khó khăn trong việc làm đến sự kỳ thị xã hội.

Mặc dù chính phủ đã có nhiều chương trình hỗ trợ, giới chuyên gia cho rằng cần thêm các chính sách bền vững hơn như đào tạo kỹ năng dài hạn, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tăng cường truyền thông cộng đồng để giảm định kiến.

Từ năm 2024, Hàn Quốc chính thức chọn ngày 14/7 hằng năm là Ngày Người đào tẩu Bắc Triều Tiên nhằm tăng cường nhận thức xã hội và tôn vinh những nỗ lực hòa nhập của người dân từ miền Bắc. Ngày này cũng được dùng để tổ chức các hoạt động văn hóa, kết nối cộng đồng hai miền.

Theo tờ Korea Herald, Bộ Thống nhất đang khảo sát địa điểm xây dựng đài tưởng niệm những người thiệt mạng trong hành trình đào tẩu nhằm tưởng nhớ và nhấn mạnh giá trị nhân đạo trong chính sách quốc gia.

Tuyên bố của Tổng thống Lee Jae Myung cho thấy một cách tiếp cận toàn diện không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ mà còn hướng tới hòa giải và thống nhất xã hội trên nền tảng nhân văn và công bằng.

Bình luận