Đây là Thủ tướng đầu tiên trong chính phủ của Tổng thống Lee và là Thủ tướng thứ 49 của Hàn Quốc.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại phiên họp toàn thể Quốc hội, tuy nhiên vắng mặt đảng đối lập chính là Quyền lực Quốc dân (PPP) do các nghị sĩ đảng này tẩy chay phiên họp để phản đối đề cử. PPP cho rằng ông Kim Min Seok "không đủ tiêu chuẩn" đảm nhiệm vai trò lãnh đạo hành pháp cấp cao thứ hai sau Tổng thống.
Bất chấp sự phản đối này, với thế đa số tuyệt đối tại Quốc hội, đảng Dân chủ (DP) cầm quyền cùng với đảng Đổi mới Tổ quốc và đảng Tiến bộ vẫn tiến hành bỏ phiếu. Kết quả ông Kim Min Seok nhận được 173 phiếu thuận chỉ có 3 phiếu chống và 3 phiếu không hợp lệ trong tổng số 179 nghị sĩ có mặt đủ để thông qua đề cử theo luật định.
Đảng DP hiện nắm giữ 167/298 ghế tại Quốc hội đủ sức đơn phương thông qua đề cử mà không cần sự ủng hộ của PPP. Quá trình thông qua đề cử Thủ tướng kéo dài đúng 29 ngày, kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung đưa ra đề xuất vào ngày 4/6 chỉ vài giờ sau khi ông tuyên thệ nhậm chức.
Theo luật Hàn Quốc, việc bổ nhiệm Thủ tướng phải được Quốc hội thẩm định tư cách và năng lực, sau đó mới được Tổng thống chính thức ký quyết định. Trong trường hợp bất đồng giữa các đảng, nếu đảng cầm quyền nắm đa số, họ có quyền đưa nội dung ra biểu quyết toàn thể như đã diễn ra trong trường hợp của ông Kim Min Seok.
Ông Kim Min Seok, 61 tuổi, là thành viên Hội đồng Tối cao của đảng DP, có nhiều năm hoạt động chính trị và được đánh giá là một trong những đồng minh thân cận của Tổng thống Lee Jae Myung. Việc ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng được kỳ vọng sẽ giúp Tổng thống Lee nhanh chóng ổn định nội các, thúc đẩy các cải cách chiến lược trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Người phát ngôn đảng DP, bà Hwang Jeong Ah, cho biết đây là bước đi cần thiết và cấp bách để tái thiết bộ máy điều hành đất nước, đồng thời cho biết đảng sẽ tiếp tục tổ chức các phiên họp trong thời gian tới nhằm hoàn thiện bộ máy nội các theo đúng tiến độ.



