Hàn Quốc: Cựu tổng thống bị phế truất đi bầu cử

HÀN QUỐC - Hàn Quốc bước vào kỳ bầu cử tổng thống lịch sử giữa bối cảnh chính trị hỗn loạn, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vẫn là tâm điểm gây tranh cãi dù đã bị phế truất.

Sáng 3/6, người dân Hàn Quốc đồng loạt đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống đặc biệt sau khi đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc do cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bất ngờ tuyên bố thiết quân luật vào cuối năm ngoái.

Cuộc khủng hoảng lên đến đỉnh điểm khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết phế truất ông Yoon vào ngày 4/4 khiến ông trở thành tổng thống thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc bị phế truất qua tiến trình luận tội, sau bà Park Geun Hye năm 2017.

Dù đã bị loại khỏi chính trường, ông Yoon vẫn tiếp tục gây tranh cãi. Ngày 1/6, ông bất ngờ công bố thư ngỏ kêu gọi ủng hộ ứng viên Kim Moon Soo của Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP), động thái khiến nội bộ PPP lập tức phản ứng gay gắt. Chủ tịch Ủy ban ứng phó khẩn cấp của đảng, ông Kim Yong Tae, công khai chỉ trích và yêu cầu ông Yoon tránh xa đảng.

cuu-tong-thong-han-quoc
Cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc lần thứ 21 diễn ra sau khi ông Yoon bị phế truất - Ảnh: YONHAP

Ngày 21/5, ông Yoon còn bị dư luận chỉ trích khi công khai đi xem bộ phim tài liệu "Election Fraud: God's Work?", vốn cổ súy cho thuyết âm mưu gian lận bầu cử động thái bị đánh giá là kích động chủ nghĩa hoài nghi dân chủ.

Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí căng thẳng. Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC), chỉ sau 5 giờ mở cửa, đã có 8,1 triệu cử tri (18,3%) trong tổng số hơn 44 triệu người đi bỏ phiếu tại hơn 14.000 điểm trên toàn quốc.

Hai ứng cử viên hàng đầu lần này gồm: Lee Jae Myung (Đảng Dân chủ): vận động tranh cử với cam kết đánh bại “các thế lực nổi loạn” do ông Yoon để lại; Kim Moon Soo (PPP): kêu gọi chấm dứt “chủ nghĩa độc tài” và tận dụng hình ảnh cứng rắn của ông Lee để kêu gọi cử tri bảo thủ.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik sau khi bỏ phiếu bày tỏ hy vọng đất nước sẽ vượt qua rạn nứt chính trị và trở lại con đường dân chủ.

Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố trong đêm nay (3/6) và tân tổng thống sẽ nhậm chức ngay lập tức không có giai đoạn chuyển giao quyền lực.

Bình luận